25/04/2024 lúc 00:54 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước thềm bầu cử

Ngày 24/4, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Phát động quần chúng, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krông Nô, huyện Lắk.

Ngày 24/4, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình “Phát động quần chúng, tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026” tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Krông Nô, huyện Lắk.

Nhiều hoạt động ý nghĩa đã được tổ chức tại xã vùng sâu, vùng xa Krông Nô, hơn 30 đoàn viên, thanh niên Khối đã tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền, phổ biến đến người dân. Bên cạnh đó, tối cùng ngày, tại trường Tiểu học Lê Văn Tám cũng diễn ra chương trình văn nghệ, nghệ thuật để tuyên truyền công tác bầu cử đến người dân. Hoạt động không chỉ giúp người dân vùng sâu, vùng xa có cơ hội giải trí vào dịp cuối tuần mà còn hiểu hơn về sự kiện chính trị quan trọng sắp tới là bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp.

Hơn 30 đoàn viên, thanh niên Khối đã tổ chức phát tờ rơi, tuyên truyền, phổ biến đến người dân.

Đồng thời, Đoàn cũng đã tổ chức chương trình Nhân ái – Vì sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh miễn phí cho hơn 450 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; cắt tóc, bấm móng tay cho 200 trẻ em nghèo; phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết, viêm gan B…; tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cà phê, trồng dâu nuôi tằm cho 150 hộ dân tại địa phương.

Chương trình Nhân ái – Vì sức khỏe cộng đồng, khám chữa bệnh miễn phí cho 450 người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Cùng ngày, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp còn tặng 10 suất học bổng “Xe đạp đến trường” với tổng trị giá hơn 15 triệu đồng cho 10 học sinh dân tộc thiểu số vượt khó học giỏi; 10 suất quà (500.000 đồng/suất) cho hội cựu chiến binh khó khăn tại xã Krông Nô.

Tổ chức bấm móng tay cho các em nhỏ nghèo, vừa mang lại hiệu quả thiết thực trong phòng chống một số loại bệnh và tuyên truyền việc giữ gìn vệ sinh cá nhân cho các em.