20/04/2024 lúc 05:56 (GMT+7)
Breaking News

Đắk Lắk: Bí thư Tỉnh ủy thăm và làm việc với các bệnh viện nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Sáng nay, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi và làm việc với một số bệnh viện tại TP. Buôn Ma Thuột nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021). Đi cùng đoàn còn có đồng chí Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng một số đồng chí nằm trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Sáng nay, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi và làm việc với một số bệnh viện tại TP. Buôn Ma Thuột nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021). Đi cùng đoàn còn có đồng chí Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cùng một số đồng chí nằm trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bí thư Bùi Văn Cường đã dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi và làm việc với một số bệnh viện tại TP. Buôn Ma Thuột

Theo đó, đoàn đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện tâm thần Đắk Lắk, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Cao nguyên và Bệnh viện mắt Tây Nguyên.

Bí thư yêu cầu, các bệnh viện bày tỏ thẳng thắn những khó khăn trong công tác để từ đó có những chủ trương, chính sách thích hợp

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bệnh viện đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị trong thời gian qua, về những điểm mạnh và điểm hạn chế trong công tác.  Qua đó, đồng chí Bí thư đã ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ lãnh đạo, Y, Bác sĩ bệnh viên trong công tác đảm bảo sức khỏe của người dân toàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, nhất là trong đợt dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhân dịp này, Bí thư Bùi Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế Nay Phi La cùng đoàn cũng đã có những lời chúc và các phần quà gửi tới các cán bộ, nhân viên, đội ngũ Y, Bác sĩ nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021).

Bí thư chúc mừng đội ngũ cán bộ, nhân viên, Y, Bác sĩ nhân kỷ niệm Ngày truyền thống của ngành 

Đây là lần thứ 2 ngành Y tế không tổ chức Lễ kỷ niệm ngày truyền thống của mình, chính vì vậy, Bí thư hy vọng chuyến thăm lần này như  một lời động viên, khích lệ đến các cán bộ, nhân viên, đội ngũ Y, Bác sĩ..

Bí thư đã ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ lãnh đạo, Y Bác sĩ bệnh viên trong công tác đảm bảo sức khỏe của người dân toàn tỉnh Đắk Lắk.

Bí thư cũng hy vọng lãnh đạo các bệnh viện có những chế độ, chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, Y, Bác sĩ hơn nữa, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo. Bên cạnh đó, Lãnh đạo các bệnh viện cũng cần cố gắng hơn nữa để đầu tư vào thiết bị, máy móc đảm bảo chất lượng về cả nhân lực lẫn cơ sở vật chất. Bí thư chia sẻ: “ Đắk Lắk đang phấn đấu để trở thành một trong những trung tâm vùng của Tây Nguyên, mà muốn đạt được vị trí đó, ngành Y tế cũng phải thực sự phát triển và đạt chuẩn, chính vì vậy đòi hỏi Y tế cần phải có những bước phát triển mới hơn nữa”. Bí thư yêu cầu, các bệnh viện bày tỏ thẳng thắn những khó khăn trong công tác để từ đó có những chủ trương, chính sách thích hợp và nhanh chóng nhằm tiếp tục phát huy những thành công đã đạt được, thúc đẩy sự phát triển của ngành Y tế tại Đắk Lắk.

Bí thư cũng hy vọng lãnh đạo các bệnh viện có những chế độ, chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, Y, Bác sĩ hơn nữa, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo.