20/04/2024 lúc 21:55 (GMT+7)
Breaking News

Đại úy Nguyễn Việt Giang: Gương sáng thanh niên Bộ đội Biên phòng học và làm theo lời Bác

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Đại úy Nguyễn Việt Giang (32 tuổi, Trợ lý Ban Tổ chức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) luôn nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh là tấm gương sáng, được đồng đội tin yêu, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tín nhiệm.

Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Đại úy Nguyễn Việt Giang (32 tuổi, Trợ lý Ban Tổ chức, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) luôn nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Anh là tấm gương sáng, được đồng đội tin yêu, cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị tín nhiệm.

Năm 2013 đánh dấu mốc thời gian Đại úy Nguyễn Việt Giang chính thức bước chân vào lực lượng Biên phòng. Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, Đại úy Nguyễn Việt Giang nhận nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ, BĐBP tỉnh Quảng Ngãi. Đến tháng 3/2016, anh được điều động công tác về Đồn Biên phòng Ngọc Chung với vai trò Đội trưởng Đội vận động quần chúng. Trong suốt thời gian này, Đại úy Nguyễn Việt Giang luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, gắn việc học tập, làm theo Bác vào thực tiễn công việc. Đại úy Nguyễn Việt Giang chia sẻ: “Trong cuộc sống, học tập theo Bác thì phải xuất phát từ ý thức tự giác, tự nguyện và thể hiện qua những việc làm thiết thực, phải gương mẫu đi đầu, nói phải đi đôi với làm, học hỏi đồng chí, đồng đội mọi lúc mọi nơi để nâng cao năng lực trong công tác”.

 

Đại úy Nguyễn Việt Giang luôn nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Với cương vị Đội trưởng Vận động quần chúng, Đại úy Nguyễn Việt Giang luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện tốt công tác nắm tình hình địa bàn, phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ, chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của địa phương về phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền 03 văn kiện pháp lý về biên giới và các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị 15 của UBND tỉnh Cao Bằng về ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lao động làm thuê, không mua bán, vận chuyển gia cầm từ biên giới vào địa bàn, không tiếp tay cho buôn lậu và gian lận thương mại. Đồng thời, Đại úy Nguyễn Việt Giang đã phối hợp tuyên truyền, ngăn chặn 362 lượt công dân Việt Nam có ý định vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê. Tham gia tuần tra được 43 buổi, phát quang được 25 buổi, góp phần cùng đơn vị quản lý chặt chẽ hệ thống đường biên, cột mốc được giao phụ trách.

Bên cạnh đó, phong trào Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới" và Phong trào thi đua "Bộ đội Biên phòng Cao Bằng chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau" luôn được được Đại úy Nguyễn Việt Giang tích cực tuyên truyền đến từng cán bộ, đoàn viên của đơn vị, vì vậy các phong trào trên đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực cùng với những phần quà ý nghĩa hỗ trợ người dân nghèo, góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân. Nhờ đó tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian qua luôn được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh.

Từ tháng 3/2019 đến nay, trên cương vị Trợ lý Ban Tổ chức, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng, Đại úy Nguyễn Việt Giang luôn chủ động đề xuất Ban Chủ nhiệm làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy BĐBP tỉnh triển khai đồng bộ, toàn diện công tác xây dựng Đảng. Bằng những kinh nghiệm trong công tác, với cách làm sáng tạo, hiệu quả áp dụng trong thực tế trong năm 2019, Đại úy Nguyễn Việt Giang đã đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên giỏi do BĐBP tỉnh Cao bằng tổ chức. Tiếp đó, anh đại diện cho Đảng ủy BĐBP tỉnh Cao Bằng tham dự Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2019 và xuất sắc giành giải nhất. Anh tâm sự: “Tôi rất vinh dự được đại diện cho lực lượng BĐBP tỉnh tham gia một số cuộc thi. Mặc dù đã mấy tháng xa gia đình, cuộc sống vẫn nhiều khó khăn, nhưng vì “màu cờ sắc áo” của lực lượng, tôi luôn nỗ lực cố gắng cao nhất để xứng đáng với sự tin tưởng của cấp trên và tình cảm của đồng chí, đồng đội”. Với quyết tâm đó, tại Hội thi báo cáo viên cấp khu vực phía Bắc (Khu vực I), Đại úy Nguyễn Việt Giang đã đoạt giải khuyến khích.

Cùng với các hoạt động công tác nghiệp vụ, Đại úy Nguyễn Việt Giang luôn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Đoàn Thanh niên địa phương, các đơn vị kết nghĩa, phối hợp tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực như: giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm, tổ chức ngày hội bánh chưng xanh, đem giao thừa đón Tết, Tết trồng cây bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm... Tích cực tham mưu có hiệu quả cho Cấp ủy, chỉ huy đơn vị và Ban Chấp hành Chi đoàn thực hiện có hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hoạt động tình nguyện vì cộng đồng: Dọn dẹp Nhà Bia ghi tên Liệt sĩ được 14 buổi; thăm hỏi, tặng quà, động viên được 26 lượt gia đình chính sách đơn vị nhận đỡ đầu; luôn hăng hái tích cực tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày Thương binh, Liệt sĩ Việt Nam 27/7 để thu hút cộng đồng có những hành động "Đền ơn đáp nghĩa" bằng việc làm thiết thực. Bản thân đồng chí duy trì việc thường xuyên động viên, kèm cặp, giúp đỡ 06 em học sinh mà đơn vị nhận đỡ đầu theo chương trình "Nâng bước em tới trường".

Với những thành tích đạt được,  Đại úy Nguyễn Việt Giang vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen "Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Cao Bằng" nhiều năm liên tiếp và được các ngành, các cấp tặng nhiều giấy khen, bằng khen. Đặc biệt, trong năm 2020, Đại úy Nguyễn Việt Giang vinh dự được nhận Bằng khen có thành tích xuất sắc trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2019 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Dù ở các cương vị công tác nào thì Đại úy Nguyễn Việt Giang luôn tu dưỡng đạo đức, luôn cố gắng rèn luyện tác phong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ lí luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, được đồng chí đồng đội và nhân dân tin cậy, yêu mến. Giữ gìn và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”, luôn tận tụy giúp đỡ nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt lời dạy “Trung với nước, hiếu với dân”.