29/03/2024 lúc 21:15 (GMT+7)
Breaking News

Đại tá Phan Công Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi

VNHN - Ngày 4/5, tại Quảng Ngãi, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, (SN 1966, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

VNHN - Ngày 4/5, tại Quảng Ngãi, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, (SN 1966, ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phan Công Bình, (trái) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, thay cho Đại tá Nguyễn Thanh Trang, chuyển công tác 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, Quảng Ngãi là địa bàn rộng có nhiều khu kinh tế, khu công nghiệp, có 6 huyện miền núi và huyện đảo Lý Sơn. Đây là trách nhiệm hết sức nặng nề và mong Đại tá Phan Công Bình làm tròn trọng trách của mình thời gian tới.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Đại tá Phan Công Bình bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi. Ông hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình để đảm nhận trọng trách, cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương hoàn thành nhiệm vụ.

Đại tá Phan Công Bình tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân, trình độ cao cấp chính trị, từng trải qua các chức vụ Trưởng Phòng Tình báo Công an tỉnh Bình Định, Trưởng Công an huyện Hoài Ân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định phụ trách Quản lý hành chính về TTXH.

Cùng ngày, Bộ Công an công bố Quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi giữ chức Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (Bộ Công an).

Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi có 6 Phó Giám đốc, trong đó có một sắp chuyển công tác còn hai sắp đến tuổi nghỉ hưu./.