28/03/2024 lúc 19:53 (GMT+7)
Breaking News

Đại tá - PGS.TS Đặng Việt Dũng: Hết lòng vì sức khỏe cộng đồng

VNHN - Triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền về chân dung, điển hình người thầy thuốc, nhà khoa học tiêu biểu ngành y tế, tôi có dịp thực hiện một bài viết ý nghĩa về Ông - người thầy thuốc quân y tận tâm, trách nhiệm và một nhà giáo, nhà khoa học nhiệt thành của ngành y tế. Trưởng thành và vượt qua những thử thách của bom đạn, khói lửa chiến trường năm xưa, ông đã sống, phấn đấu và cống hiến vẹn tâm sức mình cho những đóng góp đầy ý nghĩa và quan trọng với nền y tế nước nhà, với sự ngh

VNHN - Triển khai thực hiện chương trình tuyên truyền về chân dung, điển hình người thầy thuốc, nhà khoa học tiêu biểu ngành y tế, tôi có dịp thực hiện một bài viết ý nghĩa về Ông - người thầy thuốc quân y tận tâm, trách nhiệm và một nhà giáo, nhà khoa học nhiệt thành của ngành y tế. Trưởng thành và vượt qua những thử thách của bom đạn, khói lửa chiến trường năm xưa, ông đã sống, phấn đấu và cống hiến vẹn tâm sức mình cho những đóng góp đầy ý nghĩa và quan trọng với nền y tế nước nhà, với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng hôm nay.  Ông là Đại tá, TTƯT.PTS.TS Đặng Việt Dũng - Chủ nhiệm Khoa Ngoại bụng, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y.

Đại tá, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng sinh ngày 07/05/1960 tại xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1983, ông được điều động tham gia công tác chiến đấu tại Đoàn Quân sự 9901, mặt trận 979, Campuchia trong 5 năm. Đi qua những năm tháng gian khó chiến tranh, quá trình trực tiếp chữa trị cho nhiều chiến sĩ bệnh nhân đã giúp ông trưởng thành và tôi luyện cả về chuyên môn lẫn y đức. Trở về từ chiến trường Campuchia, BS. Đặng Việt Dũng tiếp tục theo học CK I Ngoại chung tại Học viện Quân y. Đến tháng 9/ 1990, ông hoàn thành hai năm CK cấp I Ngoại chung. Năm 1994, ông tiếp tục theo học bằng Thạc sĩ Ngoại chung ở HVQY. Với ý chí quyết tâm và tinh thần ham học đã đem đến cho ông tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc. Vừa miệt mài làm việc, ông vừa tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng vốn tri thức cho chặng đường sự nghiệp sau này. Tháng 3/ 1998, ông trở thành NCS và theo đuổi học vị TS. Trong thời gian đó, ông  còn học thêm chuyên ngành ghép gan trên người sống tại Nhật Bản trong năm 2003. Đến tháng 1/2006, BS. Đặng Việt Dũng đã bảo vệ thành công luận án TS “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng áp xe gan do amíp, chỉ định và kết quả điều trị bằng phương pháp chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm”. Từ năm 2009 đến năm 2013, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã tham gia nhiều hội nghị y học trao đổi kinh nghiệm giữa các nước trên thế giới như : Học tập ghép gan tại Nhật Bản (2003); Hội nghị Ngoại khoa thế giới lần thứ XXIV tại Bắc Kinh, Trung Quốc; Hội nghị Phẫu thuật Nội soi châu Á – Thái Bình Dương, Malaysia, Indonesia, Korea…; Hội nghị Dinh dưỡng sau Phẫu thuật tại Hồng kông và Malaysia; Học tập về cắt đốt gan bằng RFA tại Đài Loan…Năm 2008, PGS.TS Đặng Việt Dũng vinh dự được Nhà nước trao tặng Danh hiệu “ Thầy thuốc Ưu tú”. Đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm khoa Ngoại chung, Bệnh viện 103, Học viện Quân y, một trong những đơn vị chủ công của Bệnh viện qua các thời kỳ. Khoa đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, điều trị, phục vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh trên các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2011, Khoa Ngoại chung đã vinh dự đưuọc Nhà nước trao tặng Danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tâm huyết với sự nghiệp  nghiên cứu khoa học, đến nay, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã tham gia 6 đề tài cấp Nhà nước và 4 đề tài cấp Bộ, chủ trì 5 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Một số đề tài tiêu biểu của ông phải kể đến như : Điều trị áp xe gan nhu mô bằng phương pháp chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm, 1994; Sử dụng đầu dò của máy ALOKA SSD 630 để định vị chọc hút mủ áp xe gan ổ lớn, 1994; Nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nội soi trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại khoa thường gặp, 1997; Nghiên cứu ghép gan và ghép thận thực nghiệm, 2000; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến phục vụ ghép tạng ở Việt Nam, 2001; Nghiên cứu ghép gan thực nghiệm; Bước đầu xây dựng quy trình ghép gan từ người cho sống tại Việt Nam, để chuẩn bị cho ghép gan trên người tại Việt Nam, 2004; Nghiên cứu ghép gan thực nghiệm trên lợn theo mô hình ghép gan toàn bộ đúng chỗ, 2006; Đề tài ghép tủy, thận trên người, 2014…

Bên cạnh công tác NCKH, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng còn là một nhà giáo  nhiệt thành với sự nghiệp đào tạo, dìu dắt thế hệ bác sĩ trẻ kế cận. Năm 1990, ông bắt đầu chặng đường giảng dạy của mình tại Bộ môn Khoa Ngoại chung, Bệnh viện 103, Học viện Quân y. Năm 1997, ông trở thành giảng viên chính hệ ĐH và sau ĐH tại Học viện Quân y. Đến tháng 6/ 2008, ông vừa kiêm nhiệm vị trí Chủ nhiệm khoa Ngoại chung vừa là giảng viên cấp cao tại Bệnh viện 103, Học viện Quân y. Hành trình hơn 20 năm giảng dạy, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng được học trò nhớ đến với hình ảnh người thầy đáng kính, một nhà giáo tận tâm, luôn hết lòng vì học trò. Ông đã trực tiếp đào tạo, hướng dẫn thành công nhiều luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ, tham gia Hội đồng chấm luận án ThS, TS. Với sự hướng dẫn, tận tình chỉ bảo của ông, đã có rất nhiều thế hệ bác sĩ mới tiếp tục giữ tấm lòng y đức, lửa nhiệt huyết yêu nghề đi trên con đường vinh quang với nghề y cao quý.

 Ghi nhận những đóng góp, cống hiến đáng trân trọng cho ngành y tế nước nhà xuyên suốt chặng đường dài sự nghiệp vẻ vang đã qua, Đại tá, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như : Huân chương Chiến công hạng Nhất – Huy chương Vì Sự nghiệp Quốc tế - Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; Đồng giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ cho Cụm công trình ghép tạng – Nhiều năm liền là Chiến sĩ Thi đua…Có thể nói, với cả cuộc đời người thầy thuốc dành cho khoa học, dành cho những đóng góp vì sức khỏe quân và dân đất nước, sự nghiệp vẻ vang cùng những dấu son, cống hiến mà Đại tá, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã đạt được xứng đáng là một tấm gương sáng của ngành Quân y để các thế hệ trẻ noi theo trên chặng đường gìn giữ y đức người thầy thuốc quân y.

Đại tá, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng sinh ngày 07/05/1960 tại xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tốt nghiệp Học viện Quân y năm 1983, ông được điều động tham gia công tác chiến đấu tại Đoàn Quân sự 9901, mặt trận 979, Campuchia trong 5 năm. Đi qua những năm tháng gian khó chiến tranh, quá trình trực tiếp chữa trị cho nhiều chiến sĩ bệnh nhân đã giúp ông trưởng thành và tôi luyện cả về chuyên môn lẫn y đức. Trở về từ chiến trường Campuchia, BS. Đặng Việt Dũng tiếp tục theo học CK I Ngoại chung tại Học viện Quân y. Đến tháng 9/ 1990, ông hoàn thành hai năm CK cấp I Ngoại chung. Năm 1994, ông tiếp tục theo học bằng Thạc sĩ Ngoại chung ở HVQY. Với ý chí quyết tâm và tinh thần ham học đã đem đến cho ông tấm bằng thạc sĩ loại xuất sắc. Vừa miệt mài làm việc, ông vừa tiếp tục trau dồi, bồi dưỡng vốn tri thức cho chặng đường sự nghiệp sau này. Tháng 3/ 1998, ông trở thành NCS và theo đuổi học vị TS. Trong thời gian đó, ông  còn học thêm chuyên ngành ghép gan trên người sống tại Nhật Bản trong năm 2003. Đến tháng 1/2006, BS. Đặng Việt Dũng đã bảo vệ thành công luận án TS “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng áp xe gan do amíp, chỉ định và kết quả điều trị bằng phương pháp chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm”. Từ năm 2009 đến năm 2013, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã tham gia nhiều hội nghị y học trao đổi kinh nghiệm giữa các nước trên thế giới như : Học tập ghép gan tại Nhật Bản (2003); Hội nghị Ngoại khoa thế giới lần thứ XXIV tại Bắc Kinh, Trung Quốc; Hội nghị Phẫu thuật Nội soi châu Á – Thái Bình Dương, Malaysia, Indonesia, Korea…; Hội nghị Dinh dưỡng sau Phẫu thuật tại Hồng kông và Malaysia; Học tập về cắt đốt gan bằng RFA tại Đài Loan…Năm 2008, PGS.TS Đặng Việt Dũng vinh dự được Nhà nước trao tặng Danh hiệu “ Thầy thuốc Ưu tú”. Đảm nhiệm cương vị Chủ nhiệm khoa Ngoại chung, Bệnh viện 103, Học viện Quân y, một trong những đơn vị chủ công của Bệnh viện qua các thời kỳ. Khoa đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đào tạo, điều trị, phục vụ cứu chữa thương binh, bệnh binh trên các chiến trường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Năm 2011, Khoa Ngoại chung đã vinh dự đưuọc Nhà nước trao tặng Danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tâm huyết với sự nghiệp  nghiên cứu khoa học, đến nay, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã tham gia 6 đề tài cấp Nhà nước và 4 đề tài cấp Bộ, chủ trì 5 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở. Một số đề tài tiêu biểu của ông phải kể đến như : Điều trị áp xe gan nhu mô bằng phương pháp chọc hút mủ dưới hướng dẫn của siêu âm, 1994; Sử dụng đầu dò của máy ALOKA SSD 630 để định vị chọc hút mủ áp xe gan ổ lớn, 1994; Nghiên cứu tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật nội soi trong chẩn đoán và điều trị một số bệnh ngoại khoa thường gặp, 1997; Nghiên cứu ghép gan và ghép thận thực nghiệm, 2000; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến phục vụ ghép tạng ở Việt Nam, 2001; Nghiên cứu ghép gan thực nghiệm; Bước đầu xây dựng quy trình ghép gan từ người cho sống tại Việt Nam, để chuẩn bị cho ghép gan trên người tại Việt Nam, 2004; Nghiên cứu ghép gan thực nghiệm trên lợn theo mô hình ghép gan toàn bộ đúng chỗ, 2006; Đề tài ghép tủy, thận trên người, 2014…

Bên cạnh công tác NCKH, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng còn là một nhà giáo  nhiệt thành với sự nghiệp đào tạo, dìu dắt thế hệ bác sĩ trẻ kế cận. Năm 1990, ông bắt đầu chặng đường giảng dạy của mình tại Bộ môn Khoa Ngoại chung, Bệnh viện 103, Học viện Quân y. Năm 1997, ông trở thành giảng viên chính hệ ĐH và sau ĐH tại Học viện Quân y. Đến tháng 6/ 2008, ông vừa kiêm nhiệm vị trí Chủ nhiệm khoa Ngoại chung vừa là giảng viên cấp cao tại Bệnh viện 103, Học viện Quân y. Hành trình hơn 20 năm giảng dạy, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng được học trò nhớ đến với hình ảnh người thầy đáng kính, một nhà giáo tận tâm, luôn hết lòng vì học trò. Ông đã trực tiếp đào tạo, hướng dẫn thành công nhiều luận án Thạc sĩ và Tiến sĩ, tham gia Hội đồng chấm luận án ThS, TS. Với sự hướng dẫn, tận tình chỉ bảo của ông, đã có rất nhiều thế hệ bác sĩ mới tiếp tục giữ tấm lòng y đức, lửa nhiệt huyết yêu nghề đi trên con đường vinh quang với nghề y cao quý.

 

 Đại tá, TTƯT.TS.BS Đặng Việt Dũng thay mặt Ban lãnh đạo Khoa Ngoại chung, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân

Ghi nhận những đóng góp, cống hiến đáng trân trọng cho ngành y tế nước nhà xuyên suốt chặng đường dài sự nghiệp vẻ vang đã qua, Đại tá, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý như : Huân chương Chiến công hạng Nhất – Huy chương Vì Sự nghiệp Quốc tế - Danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú; Đồng giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ cho Cụm công trình ghép tạng – Nhiều năm liền là Chiến sĩ Thi đua…Có thể nói, với cả cuộc đời người thầy thuốc dành cho khoa học, dành cho những đóng góp vì sức khỏe quân và dân đất nước, sự nghiệp vẻ vang cùng những dấu son, cống hiến mà Đại tá, TTƯT.PGS.TS Đặng Việt Dũng đã đạt được xứng đáng là một tấm gương sáng của ngành Quân y để các thế hệ trẻ noi theo trên chặng đường gìn giữ y đức người thầy thuốc quân y.