25/04/2024 lúc 01:19 (GMT+7)
Breaking News

Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII Ðảng Cộng sản Cu-ba

Theo tin nước ngoài và TTXVN, dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC), Ðại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xô và Chủ tịch nước Mi-ghen Ði-át Ca-nên, Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII của PCC đã chính thức khai mạc tại thủ đô La Ha-ba-na.

Theo tin nước ngoài và TTXVN, dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba (PCC), Ðại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xô và Chủ tịch nước Mi-ghen Ði-át Ca-nên, Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII của PCC đã chính thức khai mạc tại thủ đô La Ha-ba-na.

Bộ Chính trị khóa VII của Đảng Cộng sản Cuba trên Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: ACN/TTXVN.

Theo truyền thông Cu-ba, trong thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 16 đến 19-4, Ðại hội Ðảng Cộng sản Cu-ba lần thứ VIII sẽ tập trung thảo luận và phân tích các vấn đề cốt lõi của đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của đất nước, trong đó nổi bật là khái niệm về mô hình phát triển kinh tế - xã hội và chương trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội của Ðảng và cuộc cách mạng. Ngoài ra, các đại biểu tham dự Ðại hội cũng sẽ phân tích nhiệm vụ của Ðảng Cộng sản và mối liên hệ của tổ chức này với quần chúng, công tác tư tưởng và tình hình về chính sách nhân sự.

Trình bày Báo cáo chính trị tại phiên khai mạc Ðại hội Ðảng Cộng sản Cu-ba lần thứ VIII, Ðại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xô khẳng định Cu-ba sẽ luôn cảnh giác và quyết tâm bảo vệ chủ quyền quốc gia, duy trì quyền kiểm soát nhà nước đối với phương tiện sản xuất. Báo cáo chính trị nhấn mạnh, định hướng cải cách khối doanh nghiệp nhà nước và chính sách đối với thành phần kinh tế tư nhân được coi là hai yếu tố quyết định đối với cải thiện năng suất và nâng cao năng lực sản xuất của nền kinh tế Cu-ba.

* Trước đó, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Ðảng Cộng sản Cu-ba đã lên án Mỹ tiến hành một cuộc chiến kinh tế bao trùm và bất bình đẳng chống lại Cu-ba. Mặc dù vậy, Ðại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xô vẫn bày tỏ thiện chí muốn tiến hành cuộc đối thoại trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và xây dựng mối quan hệ mới với Mỹ, đồng thời khẳng định Cu-ba sẽ không bao giờ từ bỏ các nguyên tắc Cách mạng và chủ nghĩa xã hội.

* Tân Hoa xã và TTXVN đưa tin, Ðại tướng Ra-un Ca-xtơ-rô Ru-xô thông báo sẽ rời cương vị Bí thư thứ nhất Ðảng Cộng sản Cu-ba sau 10 năm tại nhiệm. Ðại tướng nhấn mạnh ông hài lòng khi trao quyền lãnh đạo đất nước cho một nhóm các nhà lãnh đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng, có nhiều kinh nghiệm trong quá trình chuyển đổi từ cấp cơ sở cho tới những vị trí cần trách nhiệm cao, những người có cam kết với đạo đức của cuộc Cách mạng, lịch sử và văn hóa của dân tộc.