19/04/2024 lúc 09:11 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 4 ngày và có nhiều điểm mới

VNHN - Với phương châm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã sẵng sàng cho Đại hội Đản

VNHN- Với phương châm: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Đến thời điểm này, Thanh Hóa đã sẵng sàng cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị cho ý kiến về dự thảo Chương trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; dự thảo nội dung, quy chế Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến vào báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 - nhiệm kỳ 2020 - 2025 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức

Theo lịch trình, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần này sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ 26 - 29/10/2020. Dự kiến số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ còn 65 người, giảm 06 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng sẽ giảm 01 người xuống còn 17. Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 25B, đường Quang Trung, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, với khoảng 700 đại biểu, khách mời tham dự phiên khai mạc vào sáng ngày 27/10, trong đó có 450 đại biểu chính thức.

Ngoài điểm mới về số lượng các Ủy viên Ban Chấp hành và số lượng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thì cơ cấu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng có sự thay đổi. Cụ Thể: Trước đây chỉ có duy nhất Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa được cơ cấu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ở nhiệm kỳ 2020 - 2025 này, sẽ có thêm 02 vị trí là Trưởng ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và một lãnh đạo cấp huyện, thị xã, thành phố quan trọng.

Đ/c Lê Văn Trung - Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa, được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy

Số lượng Phó Bí thư Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ này dự kiến cũng sẽ không quá 02 người (nhiệm kỳ 2015-2020, Thanh Hóa có 03 Phó Bí thư). Ngoài ra theo quy định về độ tuổi tham gia cấp ủy khóa tới, thì nam phải sinh từ tháng 3/1963, nữ từ tháng 3/1968 trở lại đây, mới đủ điều kiện. Như vậy trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 này, dự kiến sẽ có rất nhiều lãnh đạo chủ chốt là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ của tỉnh Thanh Hóa sẽ không đủ điều kiện để tham gia Ban Chấp hành.

Trước đó Đại hội Đảng bộ cấp huyện và tương đương, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại Thanh Hóa, đã diễn ra thành công tốt đẹp và đã có 06 Bí thư Huyện ủy được chỉ định trong và sau Đại hội gồm: Ông Lê Văn Trung, Bí thư Tỉnh đoàn, được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Cẩm Thủy; ông Hà Văn Ca, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lang Chánh, được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Mường Lát; bà Hà Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Quan Sơn, được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Quan Hóa; ông Nguyễn Văn Biện, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Thiệu Hóa; ông Mai Nhữ Thắng, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống, được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Triệu Sơn và ông Lê Ngọc Hợp, Phó chánh văn phòng HĐND tỉnh, được chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Nga Sơn./.