20/04/2024 lúc 11:05 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX diễn ra từ ngày 20 đến 22-9

VNHN - Sáng 15-9, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

VNHN - Sáng 15-9, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức họp báo về tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thông tin tại buổi họp báo, đồng chí Nguyễn Hải Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, đến hết ngày 3-5, 24/24 chi, đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội điểm. Với tinh thần chủ động và quyết tâm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở, đại hội đảng bộ cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành tiến độ đề ra. Đến 19-6, toàn tỉnh có 531/531 (100%) tổ chức đảng tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến ngày 28-7, 10/10 Đảng bộ trực thuộc tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020-2025. Quá trình tổ chức thực hiện theo Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 20 đến 22-9/ 2020 tại Nhà văn hoá Trung tâm tỉnh với sự tham gia của 322 đại biểu đại diện cho 50.604 đảng viên toàn đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh buổi họp báo

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo sát sao, đúng quy trình: Về văn kiện đại hội, dự thảo báo cáo chính trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến 6 lần, lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân, gửi xin ý kiến của các bộ, ngành Trung ương. Tỉnh ủy đã báo cáo xin ý kiến và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nội dung để hoàn thiện nội dung báo cáo chính trị; Công tác nhân sự đại hội được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc và phát huy dân chủ. Nhân sự giới thiệu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX có 55 đồng chí; trong đó số dư 7 đồng chí (12,7%), tỷ lệ nữ 10 đồng chí (18,18%) và độ tuổi dưới 40 tuổi là 7 đồng chí (12,7%). Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 đồng chí, trong đó số lượng bầu tại đại hội là 48 đồng chí.

Tại buổi họp báo, các cơ quan báo chí đã trao đổi về một số nội dung được dư luận quan tâm: Như xử lý môi trường, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế -  xã hội, công tác an ninh quốc phòng; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong nhiệm kỳ và đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để đảm bảo tốt cho việc tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đại diện UBND tỉnh, các sở, ban, nghành của tỉnh đã tiếp thu và thông tin những nội dung liên quan.

Phát biểu kết luận họp báo, đồng chí Trần Đức Thuần – Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là sự kiện chính trị quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội một cách khách quan, trung thực, tạo sự tin tưởng, phấn khởi, đồng thuận trong nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.