19/04/2024 lúc 18:26 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX thành công tốt đẹp

VNHN - Ngày 28/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bế mạc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 53 đồng chí. Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh khóa XVIII, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 28/10/2020,  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bế mạc, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XIX nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 53 đồng chí. Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh khóa XVIII, tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Đại hội đã tiến hành biểu quyết Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, huy động mọi nguồn lực, xây dựng Cao Bằng - nơi cội nguồn cách mạng phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết

Nghị quyết của Đại hội đưa ra các chỉ tiêu và các nhóm giải pháp cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Cao Bằng gồm: Tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) tăng trưởng bình quân trên 8%/năm; đến hết năm 2025, GRDP bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 50 triệu đồng/ha/năm; kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu ngân sách tăng bình quân trên 12%/năm; đến hết năm 2024, hoàn thành giai đoạn 1 dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng); tiếp tục nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân hơn 4%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% dân cư thành thị được dùng nước sạch, hơn 95% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh; hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hơn 80%, kết nạp mới 2.000 đảng viên...

Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỷ 2020 - 2025 phát biểu bế mạc Đại hội

Trong diễn văn bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn đánh giá: Đại hội đã thành công tốt đẹp trên tinh thần đoàn kết, đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao của các đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 53 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa XIX, bầu Ban Thường vụ gồm 15 đồng chí; bầu Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Lại Xuân Môn, Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng khóa XVIII đã tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy khóa XIX với 100% số phiếu. Các Phó bí thư tỉnh ủy gồm đồng chí: Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy; Hoàng Xuân Ánh, Phó bí thư tỉnh ủy.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng bầu Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy khóa XIX gồm 11 đồng chí; bầu đồng chí Tô Vũ Lập, Ủy viên Ban thường vụ giữ chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy khóa XIX. Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau ba ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết thống nhất, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.