25/04/2024 lúc 08:06 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Nghệ An lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VNHN - Sáng nay (15/9), tại Hội trường Nhà khách Nghệ An (số 4 Phan Đăng Lưu, TP Vinh), Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VNHN - Sáng nay (15/9), tại Hội trường Nhà khách Nghệ An (số 4 Phan Đăng Lưu, TP Vinh), Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Các đại biểu tham dự Đại hội

         Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tướng Lê Văn Hân – Nguyên PCNTCCT QĐNDVN - Chủ tịch Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam; đại diện lãnh đạo: Quân khu 4,Tỉnh ủy, UBND tỉnh, một số Ban của tỉnh, một số sở,ngành liên quan; 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 5 thân nhân gia đình Liệt sỹ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cùng đại diện Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sỹ (HTGĐLS) một số tỉnh bạn và 65 hội viên của Hội.

       Đồng chí Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội HTGĐLS Nghệ An nhiệm kỳ 1 đọc diễn văn khai mạc Đại hội

     Hội HTGĐLS tỉnh Nghệ An được thành lập ngày 15/4/2014 theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND-VX của UBND tỉnh Nghệ An, nhằm hướng mọi hoạt động của mình vào việc góp phần cùng toàn Đảng, toàn Quân và toàn Dân ta thực hiện nghĩa cử cao đẹp: Uống nước nhớ nguồn, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc và vì sự nghiệp thống nhất nước nhà. Đồng thời góp phần huy động mọi nguồn lực xã hội để thúc đẩy nhanh hơn công tác tìm kiếm, xác định danh tính các hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin và hỗ trợ các gia đình liệt sỹ khó khăn trong cuộc sống góp phần đền đáp sự hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, làm vơi đi nỗi đau mất mát của các liệt sỹ, gia đình, thân nhân liệt sỹ.

Đồng chí Trình Văn Nhã - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương, Thường vụ Hội nhiệm kỳ 1 phát biểu tham luận tại ĐH.

           Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Hội HTGĐLS tỉnh Nghệ An đã hoạt động tích cực, chủ động, sáng tạo, đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng. Hội đã đón và tư vấn trực tiếp cho hàng ngàn lượt thân nhân liệt sĩ về các nội dung: Cung cấp thông tin liệt sĩ, hướng dẫn in sao lại giấy báo tử; thủ tục đi thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ, giám định ADN, đề nghị công nhận là liệt sĩ. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các huyện, thành thị và các nhà tài trợ hỗ trợ xây dựng mới 343 nhà (mỗi nhà 50 triệu đồng), sửa chữa 56 nhà tình nghĩa (mỗi nhà 30 triệu đồng), trao tặng hơn 2 ngàn suất quà, tặng 250 sổ tiết kiệm cho nhiều gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn…. với tổng số tiền trên 23 tỷ đồng.

 

     

Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Trung ương Hội phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Tặng hoa chúc mừng Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa và Trung tướng Lê Văn Hân - Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam đánh giá cao sự tâm huyết, nghĩa tình, tự nguyện của Hội HTGĐLS tỉnh và sự tri ân, biết ơn mang tính xã hội cao của các tổ chức, cá nhân trong thời gian qua. Các đồng chí đề nghị, nhiệm kỳ tới Hội cần đẩy mạnh công tác tìm kiếm thông tin về liệt sỹ, xác định ADN để các nghĩa trang giảm số bia mộ chưa biết tên thành có tên; và giảm nhanh số thân nhân liệt sỹ khó khăn, nhằm giúp các gia đình sớm có cuộc sống ổn định. 


 

Đồng chí  Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao tặng bức trướng cho Hội HTGĐLS tỉnh

            Dịp này, UBND tỉnh tặng Bức trướng mang dòng chữ: Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh “5 năm đoàn kết, xây dựng và phát triển vì sự nghiệp tri ân các anh hùng liệt sỹ”.

Trao tặng sổ tiết kiệm cho 5 mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi sổ trị giá 10 triệu đồng

      Đại hội đại biểu Hội hỗ trợ gia đình Liệt sỹ Nghệ An lần thứ 2 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã bầu Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí, 13 đồng chí Ban Thường vụ và 03 đồng chí Ban Kiểm tra.

Ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hội HTGĐLS tỉnh nhiệm kỳ 2019 - 2024.