28/03/2024 lúc 20:11 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Hòa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

VNHN – Ngày 28/2/2020, Đảng bộ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Xuân Trường chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

VNHN – Ngày 28/2/2020, Đảng bộ xã Xuân Hòa, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đây là đơn vị được Huyện ủy Xuân Trường chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở.

Các đoàn thể chính trị, xã hội tại Xã chúc mừng Đại hội 

Tại Đại hội, báo cáo chính trị nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, giá trị sản xuất ngành trồng trọt canh tác đạt 120 triệu đồng/ năm, đạt 109% chỉ tiêu. Xã đạt chuẩn NTM năm 2015 (về đích trước 2 năm). Hiện nay xã đã hoàn thành các tiêu chí về xây dựng NTM nâng cao, chờ cấp có thẩm quyền quyết định công nhận. Tổng thu ngân sách bình quân đạt 15,752 tỷ đồng/ năm. Trong đó thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn bình quân đạt 11,779 tỷ đồng/ năm, vượt chỉ tiêu được giao. Ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản 5 năm: 32.495.000.000 đồng, vượt chỉ tiêu 50%.

Các đại biểu khách quý tham dự Đại hội 

Công tác văn hóa, y tế, giáo dục đạt tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I; Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ II, chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn và chuẩn thư viện; Trường THCS đạt chuẩn mức độ II, chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, vượt chỉ tiêu Nghị quyết về Giáo dục và Y tế.

Cuộc vận động “Toàn dân, đoàn kết, xây dựng nông thôn mới” đã có trên 80% số xóm đạt danh hiệu “Xóm văn hóa”, có trên 90% số gia đình đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”. 18/18 xóm hoàn thành xây dựng nhà văn hóa xóm. Các trường học, trạm y tế giữ vững tiêu chuẩn nếp sống văn hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt 100% kế hoạch.

Công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương được tăng cường, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân hàng năm. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được bảo đảm.

Các chi bộ, Đảng bộ, chính quyền đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đạt Tiên tiến và Tiên tiến xuất sắc.

Đ/c Đoàn Văn Hùng - Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQ tỉnh, Đại diện Tổ công tác của Tỉnh ủy Nam Định chúc mừng Đại hội 

Tổng biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập Đoàn Mạnh Phương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đánh giá chung, Đảng bộ và nhân dân trong xã đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục, khó khăn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đã đề ra. Tình hình chính trị cơ bản ổn định, kinh tế - xã hội có bước phát triển, văn hóa, xã hội chuyển biến tích cực, công tác quân sự, quốc phòng, địa phương được tăng cường, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn được đảm bảo. Đời sống nhân dân được cải thiện, ngày một nâng lên. Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, dự điều hành của chính quyền, thi đua xây dựng quê hương giàu mạnh. Đảng bộ, chính quyền trong 5 năm qua luôn đạt trong sạch vững mạnh; MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội đạt tiên tiến xuất sắc. Xuân Hòa là đơn vị tiêu biểu 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp ủy huyện khen thưởng.

Đại hội đã đề ra các chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội Đảng bộ xã Xuân Hòa lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, nâng cao năng lực, lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung động viên nhân dân đẩy nhanh tiến độ tổ chức thực hiện, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Xuất phát từ tình hình, yêu cầu xây dựng và phát triển xã Xuân Hòa giai đoạn 2020 – 2025, phương châm hành động của Đảng bộ và nhân dân trong xã là “Ổn định để phát triển bền vững” với phương hướng, mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, giữ vững kỷ cương, nề nếp. Khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực, tận dụng thời cơ; phát triển nhanh, bền vững. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh – quốc phòng; xây dựng quê hương Xuân Hòa sớm trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Đồng chí Bùi Văn Hảo – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường phát biểu chỉ đạo và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hảo – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuân Trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích xuất sắc mà Đảng bộ và nhân dân xã Xuân đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bằng sự nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và những thành tích đạt được, Đảng bộ và nhân dân Xuân Hòa đã hoàn thành khá toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra; Đảng bộ nhiều năm đạt TSVM và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa Xuân Trường trở thành điểm sáng, điển hình về xây dựng NTM và trong tốp đầu của phong trào thi đua huyện Xuân Trường, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện trong nhiệm kỳ qua.

Lấy ý kiến biểu quyết tại Đại hội

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu chính thức về dự Đại hội đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy chế bầu cử trong Đảng, sáng suốt lựa chọn để bầu những đồng chí có đủ trí tuệ, phẩm chất, năng lực để tham gia cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ và tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ đề ra; bầu đúng, bầu đủ số lượng đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Huyện theo thông báo của BCH Đảng bộ huyện là những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho Đảng bộ, có khả năng tiếp thu tinh thần Đại hội, tham gia đóng góp ý kiến và quyết định những vấn đề quan trọng góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ huyện.

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa Phạm Quang Ngọc báo cáo tại Đại hội 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, phát huy dân chủ, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Hòa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Hòa khóa XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí.

BCH Đảng bộ xã Xuân Hòa khóa mới đã thống nhất cao bầu đồng chí Phạm Quang Ngọc làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Hoàng Văn Tuân là Phó Bí thư thường trực; đồng chí Trần Văn Từng là Phó Bí thư. 

Danh sách 15 đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã Xuân Hòa khóa XXI: 
1. Phạm Quang Ngọc                                                                  
2. Hoàng Văn Tuân
3. Trần Văn Từng
4. Nguyễn Quý Nhân
5. Phạm Văn Thông
6. Trần Thanh Tùng
7. Phạm Ngọc Phú
8. Nguyễn Thái Hưng 
9. Nguyễn Ngọc Quang
10. Nguyễn Văn Kết
11. Phạm Văn Giao 
12. Phạm Thị Bích Hợp
13. Vũ Thị Thu Trang
14. Bùi Quang Huy 
15. Lê Văn Vịnh

Tin, ảnh: Tuyết Trần