25/04/2024 lúc 16:31 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Cường lần thứ XXIII thành công rực rỡ

VNHN - Trong 2 ngày 17 - 18/2, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Cường (Kim Động – Hưng Yên) lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã diễn ra trọng thể với sự có mặt của 150 đại biểu đại diện cho 335 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

VNHN - Trong 2 ngày 17 - 18/2, tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hiệp Cường (Kim Động – Hưng Yên) lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã diễn ra trọng thể với sự có mặt của 150 đại biểu đại diện cho 335 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Động phát biểu tại Đại hội

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Hùng Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Kim Động cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện.

Về dự hoặc gửi hoa, quà lưu niệm chúc mừng Đại hội còn có Trung Tướng Lương Tam Quang, Thứ Trưởng Bộ Công an; ông Lê Mạnh Hùng Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; ông Nguyễn Sỹ Long, Đại tá, Trưởng Ban quản lý dự án Vinasat Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc; ông Lê Quang Hòa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên… là những người con ưu tú quê hương.

Đại hội đã tiến hành đánh giá những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua; đề ra phương hướng, mục tiêu và xác định những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu có tính đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Theo đó, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Hiệp Cường đã kế thừa, phát huy những thành tựu của các thế hệ trước, đoàn kết khắc phục khó khăn và nỗ lực phấn đấu, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXII đề ra: Kinh tế phát triển ở mức khá cao, tăng trưởng bình quân 7,6%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đạt kết quả ấn tượng, bình quân tăng 22%/năm, vượt xa mục tiêu đề ra; thương mại và dịch vụ phát triển tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho nhiều lao động địa phương; thu ngân sách hàng năm đều vượt kế hoạch cấp trên giao; là một trong 04 xã đầu tiên của huyện được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân; là một trong những địa phương thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi từ trồng lúa sang cây trồng khác cho hiệu quả kinh tế cao, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân; Giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá, thể dục, thể thao và bảo đảm an sinh xã hội có nhiều chuyển biến, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 2%, đời sống nhân dân ngày càng nâng lên; quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và thực hiện hiệu quả, trong đó Đảng bộ xã đạt trong sạch vững mạnh 03 năm liền (năm 2015, 2016, 2017); chính quyền đạt trong sạch vững mạnh 05 năm liền và được UBND tỉnh tặng cờ năm 2018.

Với kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hiệp Cường tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, tranh thủ mọi thời cơ, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Hùng Nam biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, nhân dân xã Hiệp Cường đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí nhấn mạnh: theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2035 và Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020-2025, xã Hiệp Cường có nhiều tiềm năng, lợi thế nếu được khai thác có hiệu quả sẽ tạo dấu ấn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo. Do vậy, đồng chí đề nghị Đại hội cần xác định vấn đề trọng tâm hoặc khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực và lãnh đạo tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao, như: Tập trung phát triển thương mại và dịch vụ gắn với đô thị; phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, theo chuỗi giá trị và thích ứng với biến đổi khí hậu; tập trung cao cho công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực có trình độ, tay nghề cao. Bên cạnh đó, cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và các chi bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Với tinh thần khách quan, dân chủ, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Kim Động lần thứ XXIII dự kiến diễn ra vào đầu tháng 5/2020, gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.