29/03/2024 lúc 06:03 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường từ 0 giờ ngày 25/9/2020

VNHN - ​​​​​​​Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn 6346 (24/9/2020) chính thức công bố địa phương chuyển sang trạng thái kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

VNHN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn 6346 (24/9/2020) chính thức công bố địa phương chuyển sang trạng thái kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

Đà Nẵng trở lại trạng thái bình thường từ 0 giờ ngày 25/9/2020.

Theo đó, Đà Nẵng đưa mọi hoạt động sinh hoạt, kinh doanh… trên địa bàn trở lại trạng thái bình thường, dừng áp dụng các yêu cầu giãn cách xã hội hiện hành. Các lĩnh vực kinh doanh như karaoke, massage, vũ trường, bar, pub… đều được mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, theo quy định phòng chống dịch bệnh, địa phương vẫn yêu cầu mọi người dân, tổ chức, đơn vị phải chấp hành các cam kết và biện pháp an toàn dịch tễ, phòng chống dịch COVID-19 trong từng lĩnh vực. Người dân được khuyến khích thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.

Liên quan hoạt động giao thông đi lại với Đà Nẵng, chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế trong hôm nay cũng thông tin sẽ dừng các trạm kiểm soát, dừng áp dụng quy định khai báo y tế, yêu cầu cách ly với người dân đi từ Đà Nẵng ra Huế, kể từ 0 giờ ngày 25/9/2020, đủ 28 ngày thực hiện giới hạn với vùng dịch bệnh theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.