20/04/2024 lúc 16:42 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Tiềm năng lớn để hình thành “thành phố mua sắm đêm” “bãi biển không ngủ”.

VNHN - Được mệnh danh là “thành phố ánh sáng”, khi những cây cầu, tòa nhà, khu dân cư lên đèn, Đà Nẵng mang một màu sắc khác, rực rỡ, sôi động. Chính vì thế, việc đầu tư hình thành “bãi biển không ngủ”, khuyến khích hàng loạt dịch vụ hoạt động tới 2h sáng, quảng bá “TP mua sắm đêm”… sẽ là các giải pháp để Đà Nẵng phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí đêm nhằm tăng sức hút du khách.

VNHN - Đà Nẵng được mệnh danh là “ Kinh đô ánh sáng, khi những cây cầu, tòa nhà, khu dân cư lên đèn, Đà Nẵng mang một màu sắc khác, rực rỡ, sôi động. Chính vì thế, việc đầu tư hình thành “bãi biển không ngủ”, khuyến khích hàng loạt dịch vụ hoạt động tới 2h sáng, quảng bá “TP mua sắm đêm”… sẽ là các giải pháp để Đà Nẵng phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí đêm nhằm tăng sức hút du khách.

Đà Nẵng mang một màu sắc khác, rực rỡ, sôi động. Chính vì thế, việc đầu tư hình thành “bãi biển không ngủ”, “thành phố mua sắm đêm”.

Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2019, Đà Nẵng đón hơn 7.173.539 lượt khách tham quan, du lịch, tang 18,4% so với cùng kỳ năm 2018 và dự báo sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ hơn trong các năm tới. Đây là một thị trường rất tiềm năng cho “xuất khẩu tại chỗ”. Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn chưa khai thác hết tiềm năng chi tiêu của thị trường khách du lịch.

Trước tình hình này, ngày 10.11, UBND thành phố Đà Nẵng đã có báo cáo thực trạng và giải pháp phát triển đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của thành phố. Điểm nhấn đặc biệt là đẩy mạnh phát triển dịch vụ Đà Nẵng về đêm.

Theo đó, TP.Đà Nẵng sẽ cho triển khai hình thành trải nghiệm bãi biển “không ngủ” với đa dạng dịch vụ vui chơi, giải trí. Cụ thể, sẽ triển khai các hoạt động mới như khu cắm trại ban đêm, dịch vụ masaage (bấm huyệt) bàn chân, chiếu phim trên biển… tại tuyến biển Trường Sa – Võ Nguyên Giáp – Hoàng Sa và Nguyễn Tất Thành. Tại Q.Ngũ Hành Sơn có phố đêm 24/7 với bãi tắm đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ giải trí 24/7 ở bãi biển Võ Nguyên Giáp. Đồng thời, mở rộng đầu tư phát triển khu phố du lịch An Thượng...

TP.Đà Nẵng sẽ cho triển khai hình thành trải nghiệm bãi biển “không ngủ” với đa dạng dịch vụ vui chơi, giải trí. Cụ thể, sẽ triển khai các hoạt động mới như khu cắm trại ban đêm

Ngoài ra, UBND TP.Đà Nẵng đã kêu gọi đầu tư tàu lưu trú tiêu chuẩn 4 - 5 sao, tàu phục vụ ăn uống, vui chơi giải trí (nghệ thuật, bar) tại vịnh Đà Nẵng; hỗ trợ nhà đầu tư hoạt động, duy trì và phát triển dịch vụ yacht lounge (dịch vụ, bar, cà phê trên du thuyền); tổ chức sự kiện đại nhạc hội dưới bãi biển; đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động, sự kiện 2 bên bờ sông Hàn để tạo điểm nhấn văn hóa, vui chơi về đêm. TP.Đà Nẵng cho phép tàu du lịch thủy nội địa hoạt động đến 24 giờ. Các khu vực thí điểm, khuyến khích hoạt động đến 2 giờ sáng: khu phố hải sản tại đường Nguyễn Văn Thoại; cụm dịch vụ nhà hàng, quán bar, pub, cà phê... ven sông phía đông đường 2.9 (đoạn từ công viên APEC đến cầu Trần Thị Lý); dịch vụ vui chơi giải trí các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, khu phố du lịch An Thượng, tuyến biển Trường Sa - Võ Nguyên Giáp - Hoàng Sa, Nguyễn Tất Thành.

Việc phát triển dịch vụ vui chơi, giải trí không chỉ giúp du khách trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, ngắm cảnh về đêm mà còn khiến Đà Nẵng trở thành điểm thu hút khách du lịch nhất cả nước, mang lại lợi ích kinh tế cho toàn thành phố.