29/03/2024 lúc 19:35 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Ra quân bảo đảm trật tự ATGT trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 và những sự kiện lớn

VNHN - Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng đã phát đi Công văn số 80/CV – BATGT 24/4/2020 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng.

VNHN - Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dịp Lễ 30/4 và 01/5, Ban An toàn giao thông thành phố Đà Nẵng đã phát đi Công văn số 80/CV – BATGT 24/4/2020 về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông tuyệt đối Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng.

Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng

Qua trao đổi với phóng viên VNHN, Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Thực hiện Kế hoạch 174 của Bộ Công an, Kế hoạch 80 của Giám đốc Công an Đà Nẵng tập trung chống đua xe trái phép, giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo cho người dân và khách du lịch có kỳ nghỉ lễ được an toàn, vui tươi, ngay sau khi lệnh giãn cách xã hội chống Covid-19 nới lỏng.

Lực lượng CSGT tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và các hành vi khác

Nhân dịp nghĩ lễ (30/4/, và 01/5, nhằm tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông và các hành vi, vi phạm của các lực lượng chức năng trên địa bàn. Lực lượng CSGT cũng đang phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy... đồng loạt ra quân kiểm tra các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; chạy quá tốc độ quy định, vi phạm tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện cơ giới; chở quá số người quy định; dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Đặc biệt quyết liệt trấn áp những hành vi đua xe trái phép, nhằm mang lại sự bình yên cho người dân thành phố.

Lực lượng CSGT cũng đang phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phòng chống ma túy... đồng loạt ra quân kiểm tra. 

Theo Đại tá Phan Ngọc Truyền, không chỉ dịp 30/4, 01/5, mà Đại hội Đảng bộ các cấp và các sự kiện quốc tế diễn ra tại Đà Nẵng trong năm nay, khi Việt Nam là Chủ tịch ASEAN, vì vây nên lãnh đạo TP, Công an Đà Nẵng, đang chỉ đạo rất quyết liệt.  Mới đây, trong quá trình tuần tra phát hiện một nhóm đối tượng thanh niên 17-18 tuổi sử dụng mô tô đánh võng, lạng lách, tụ tập có dấu hiệu đua xe trái phép, lực lượng  Cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an quận Hải Châu, giải tán, xử lý nhiều đối tượng không có giấy phép lái xe. Trước đó, Công an quận Liên  Chiểu đã xử lý 5 nhóm đối tượng, tạm giữ gần 30 phương tiện vi phạm.

Qua đó đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và chủ đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

Bên cạnh đó việc tuyên truyền và phổ biến các chỉ đạo và giải pháp về tham gia giao thông an toàn trong điều kiện dịch bệnh COVID-19; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và chủ đề “Đã uống rượu, bia - Không lái xe”.

Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, hướng tới xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng./.