25/04/2024 lúc 07:28 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Kéo lùi thời hạn áp dụng khung giá đất mới đến tháng 3/2020

VNHN - Ngày 07/01/2020 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định hoãn kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến diễn ra hôm nay 09/01, sẽ lùi đến tháng 3/2020. Điều này có nghĩa nội dung kỳ họp, là quyết nghị thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2024 sẽ trì hoãn, ảnh hưởng lớn đến người dân Đà Nẵng.

VNHN - Ngày 07/01/2020 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng đã ký quyết định hoãn kỳ họp thứ 13 (bất thường) HĐND khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021, dự kiến diễn ra hôm nay 09/01, sẽ lùi đến tháng 3/2020. Điều này có nghĩa nội dung kỳ họp, là quyết nghị thông qua Bảng giá các loại đất trên địa bàn giai đoạn 2020 – 2024 sẽ trì hoãn, ảnh hưởng lớn đến người dân Đà Nẵng.

Theo bà Võ Thị Như Hoa, Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, Chính phủ đã ban hành Nghị định 96/2019 thay thế Nghị định 104/2014 (14/11/2014) về việc quy định khung giá với từng loại đất, theo từng vùng, có hiệu lực từ ngày 19/12/2019. Theo đó, khung giá đất ở tối đa tại Đà Nẵng có mức 91,2 triệu đồng/m2. Trong khi đó, Đà Nẵng đang áp dụng giá đất theo Quyết định 06/2019 (03/01/2019) với mức giá tối đa 98,8 triệu đồng/m2.

Đà Nẵng sẽ lùi việc thông qua bản giá đất mới theo Nghị định 96 đến tháng 3/2020.

Rõ ràng với 2 mức giá này, người dân Đà Nẵng khi thực hiện nghĩa vụ nhà đất sẽ đóng khoản tài chính chênh lệch khá lớn, tối đa đến 7 triệu đồng/m2. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và hiệu quả kinh tế đầu tư tại địa phương. Cho nên, HĐND thành phố Đà Nẵng đã lập tức có lịch họp phiên bất thường để thống nhất khung giá đất mới.

Bà Như Hoa nhìn nhận, động thái họp bất thường là rất cần thiết và kịp thời, để tránh tổn thất cho người dân. Chính vì lợi ích người dân, mà tại kỳ họp 12 vừa qua, HĐND thành phố Đà Nẵng không thông qua tờ trình từ UBND Đà Nẵng về việc xây dựng bảng giá các loại đất mới trên địa bàn, buộc chờ có Nghị định Chính phủ. “Nay Nghị định đã có, vì sao không áp dụng ngay mà phải lùi thời gian họp thông qua đến tận tháng 3/2020?”. Bà Hoa nêu thắc mắc như vậy với báo chí.

Trả lời Việt Nam Hội nhập, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho biết, do ông đang công tác tại Hà Nội nên những lý do thay đổi phiên họp tại Đà Nẵng, ông không nắm rõ chủ trương. Tuy nhiên, khi HĐND Đà Nẵng đã lùi việc quyết nghị bản giá đất mới, thì địa phương sẽ tiếp tục áp dụng Quyết định 06 với mọi trường hợp đăng ký đất đai, giao dịch nhà đất… của người dân.

Với câu hỏi nếu người dân trong 3 tháng tới tiếp tục làm các nghĩa vụ với bản giá cũ, sau đó có bản giá mới, thì họ có được bồi hoàn lại phần tiền nộp chênh lệch hay không, ông Tô Văn Hùng cho rằng chưa có bản giá đất mới thông qua nên chưa ai dám chắc bản giá nào hợp lý hon và có lợi cho người dân hơn. Nếu có những chênh lệch phản ảnh, chính quyền sẽ có thể xem xét, cá nhân ông chưa thể có ý kiến gì.