20/04/2024 lúc 16:26 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Học sinh sẽ quay lại trường từ ngày 17/02/2020

Ngày 13/02/2020, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành công văn 819 về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

VNHN - Ngày 13/02/2020, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ký ban hành công văn 819 về việc cho học sinh, sinh viên đi học lại sau thời gian tạm nghỉ phòng chống dịch COVID-19.

Học sinh, sinh viên Đà Nẵng sẽ đi học lại từ ngày 17/02/2020.

Theo đó, chính quyền Đà Nẵng yêu cầu ngành giáo dục địa phương rà soát, tổ chức để học sinh, sinh viên trở lại trường học từ ngày 17/02/2020, đồng thời bảo đảm các yêu cầu tuyên truyền, theo dõi phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở giáo dục, học tập. Sở Y tế Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức phun thuốc khử trùng tại các cơ sở giáo dục trong 2 ngày 14 và 15/02.

Nhận định từ chính quyền Đà Nẵng cho thấy, tình hình dịch bệnh vẫn đang tiếp diễn phức tạp, cần tiếp tục theo dõi phòng ngừa một cách nghiêm ngặt, chu toàn nhất. Tuy nhiên, thời gian nghỉ quá lâu sau kỳ nghỉ Tết đã làm ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế, xã hội, đặc biệt là giáo dục đào tạo tại địa bàn Đà Nẵng. Theo kiểm soát, đến nay địa phương vẫn chưa có trường hợp lây nhiễm liên quan dịch bệnh COVID-19, chỉ nằm trong vùng tăng cường phòng chống. Do đó, địa phương cần chủ động tổ chức lại các hoạt động, sinh hoạt, và động thái đưa học sinh lại trường học là rất cần thiết.

Chủ trương của chính quyền Đà Nẵng đang vấp phải một số phản ứng từ cộng đồng mạng xã hội và nhiều phụ huynh, lo lắng về an toàn của trẻ nhỏ khi quay lại trường học, là nơi tập trung đông người.