23/04/2024 lúc 23:37 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Công bố các quyết định phát triển thành phố Đà Nẵng

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển địa phương, tại buổi lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng diễn ra sáng nay 29/3/2021.

Chính quyền thành phố Đà Nẵng đã chính thức công bố các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về phát triển địa phương, tại buổi lễ kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng diễn ra sáng nay 29/3/2021.

Đà Nẵng công bố các Nghị định, Quyết định về phát triển thành phố.

Theo đó, Đà Nẵng công bố Quyết định số 359 (ngày 15/3/2021) của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị định triển khai Nghị quyết số 119/2020/QH14 (ngày 19/6/2020) của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng. Đồng thời, Chính phủ cũng phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến cảng Liên Chiểu, chủ trương cho phép nghiên cứu, lập Đề án Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành Trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ, các Nghị định, Quyết định mới này là kết quả ghi nhận quyết tâm hành động và thành quả phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và người dân Đà Nẵng trong nhiều năm qua. Có thêm những điều kiện này, Đà Nẵng sẽ tăng thêm nguồn lực nội tại và cơ hội thực thi hiệu quả các dự án, chương trình hành động lớn, phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn, thực sự là tâm điểm đầu tư kinh tế xã hội miền Trung, trung tâm tài chính, kinh tế biển và du lịch miền Trung và cả nước.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cảm ơn cộng đồng doanh nghiệp đã chung vai sát cánh cùng Đà Nẵng.

Đặc biệt, đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng sẽ giúp địa phương khắc phục những hạn chế, tận dụng và sử dụng tốt hơn không gian đô thị, cũng như đưa ra hiệu quả các giải pháp về môi trường, dân số, thích ứng biến đổi khí hậu…; giúp định hình quy hoạch sử dụng đất, mô hình, cấu trúc phát triển không gian, phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, kinh tế đô thị và đánh giá môi trường chiến lược, đáp ứng yêu cầu phát triển về kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng rà soát, chấn chỉnh được những hạn chế lâu nay, nhất là về mặt quản lý, còn nhiều vướng mắc, bất cập về hiệu quả, hiệu lực quản lý, từ sự phối hợp chưa đồng bộ giữa quản lý theo ngành và vùng lãnh thổ, giữa quản lý sự nghiệp và Nhà nước...

Cũng tại buổi lễ này, một số tổ chức, tập đoàn doanh nghiệp đã cùng địa phương tiến hành ký kết các thỏa thuận tài trợ nghiên cứu, xây dựng một số đề án, dự án, phân khu thuộc Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng.