20/04/2024 lúc 17:48 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng: Chính thức công bố phòng dịch, dừng mọi lễ hội tập trung

VNHN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa có công văn 545 (ngày 01/02/2020) yêu cầu sở Văn hóa Thể thao phối hợp các đơn vị, ban ngành tạm dừng tất cả hoạt động lễ hội chưa khai mạc, kể cả các lễ hội tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm chủ động hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh hô hấp cấp.

VNHN - Chính quyền thành phố Đà Nẵng vừa có công văn 545 (ngày 01/02/2020) yêu cầu sở Văn hóa Thể thao phối hợp các đơn vị, ban ngành tạm dừng tất cả hoạt động lễ hội chưa khai mạc, kể cả các lễ hội tôn giáo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, nhằm chủ động hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh hô hấp cấp.

Văn bản chỉ đạo dừng mọi lễ hội tại Đà Nẵng.

Với các hoạt động đã khai mạc, Đà Nẵng chủ trương tiết giản, giảm quy mô và số lượng người tham gia, yêu cầu mọi người dân phải đeo khẩu trang và có các biện pháp phòng ngừa, kháng khuẩn an toàn. Đồng thời, các đơn vị tổ chức cần chủ động tuyên truyền cho người dân nắm rõ tình trạng nguy cơ dịch bệnh hô hấp cấp có thể lây lan trên địa bàn, hạn chế người dân tụ tập số đông và có những thông tin không chính xác về các chủ trương, vận động của Nhà nước trước bệnh hô hấp cấp.

Liên quan trực tiếp đến dịch bệnh, sáng nay 01/02/2020, Đà Nẵng đã tham gia hội nghị trực tuyến cùng chính phủ và các tỉnh thành trong cả nước, xác định công tác phòng chống dịch bệnh hô hấp cấp được ưu tiên đưa lên hàng đầu trong bối cảnh hiện nay.

Nhiều du khách vẫn chọn Đà Nẵng là điểm đến trong mùa Tết Canh Tý.

Theo đó, Đà Nẵng công bố triển khai công tác phòng ngừa, chủ động chống dịch bệnh hô hấp cấp nCoV trên toàn địa bàn, huy động toàn lực lượng xã hội cùng quan tâm đối phó các tình huống có thể xảy ra. Đến nay, các lực lượng chức năng, cơ quan chuyên môn tại Đà Nẵng đã có những phòng bị, trang bị cần thiết, nâng cao năng lực, có thể chủ động xử lý, điều trị bệnh hô hấp cấp với các ca lây nhiễm đầu tiên nếu xuất hiện.

Qua các kênh thông tin, đến hôm nay, nhận thức của người dân Đà Nẵng về vấn đề dịch bệnh đã sáng tỏ và chặt chẽ hơn trước. Nhiều người dân tích cực, chủ động tổ chức sinh hoạt, có nhiều biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Người dân Đà Nẵng chủ động phát động chương trình chia sẻ khẩu trang miễn phí ở nhiều địa điểm.

Đặc biệt qua đấu tranh từ chính người dân, những hiện tượng tiêu cực như phao tin đồn thất thiệt, trục lợi cơ hội nâng giá hàng hóa, sản phẩm, vật tư thuốc men trên địa bàn của một số cá nhân, tổ chức, đã bị phang phui làm rõ. Đa số người dân chủ động tẩy chay, đối thoại với các hiện tượng tiêu cực, đồng thời nhân rộng các mô hình chia sẻ cộng đồng, chung tay góp sức, tương trợ hỗ trợ trong cộng đồng, như phát khẩu trang miễn phí, tư vấn xử lý bệnh miễn phí…

Lực lượng chức năng cũng triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm một số trường hợp cá nhân trục lợi kinh doanh, hoặc phao tin thất thiệt trong cộng đồng, và mạnh tay răn đe các hiện tượng tiêu cực.