28/03/2024 lúc 16:23 (GMT+7)
Breaking News

Đà Nẵng chính thức áp dụng Chỉ thị 19 từ 0 giờ ngày 05/9/2020

VNHN - Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký văn bản 5896 vào chiều nay, về chủ trương Đà Nẵng sẽ chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 05/9/2020.

VNHN - Ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa ký văn bản 5896 vào chiều nay, về chủ trương Đà Nẵng sẽ chuyển sang áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ ngày 05/9/2020.

Đà Nẵng nới lỏng giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 05/9/2020.

Theo đó, địa phương sẽ nới lỏng giãn cách xã hội, cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại với hình thức trực tuyến, bán hàng mang đi, các hoạt động giáo dục được tổ chức trở lại, phương tiện vận chuyển công cộng hoạt động với quy định giãn cách số người…

Các chợ Đà Nẵng vẫn áp dụng hình thức phát phiếu đi chợ theo tần suất 3 ngày/lần cho các hộ dân; hoạt động lưu trú du lịch được tổ chức lại nhưng không cho phép tổ chức các dịch vụ khác. Người dân vẫn chấp hành hạn chế ra ngoài, tuân thủ các yêu cầu vệ sinh dịch tễ.

Riêng các phương tiện vận tải liên tỉnh vẫn chưa được phép hoạt động trở lại bình thường. Các dịch vụ massage, làm đẹp, điểm vui chơi giải trí, vũ trường, rạp phim…, những hoạt động thể thao, tắm biển… vẫn chưa được hoạt động trở lại. Các hoạt động nghi lễ tôn giáo, tụ tập đông người, thi đấu thể thao… nếu tổ chức đều bị giới hạn không được tập hợp quá 20 người…