25/04/2024 lúc 17:31 (GMT+7)
Breaking News

Cúp Quốc gia đổi lịch thi đấu, tuyển Việt Nam gặp khó trước thềm AFF Cup

VNHNO - Do sự điều chỉnh lịch thi đấu 3 vòng đấu cuối của V-League 2018 và lịch thi đấu các trận Cúp Quốc gia, kế hoạch tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

VNHNO - Do sự điều chỉnh lịch thi đấu 3 vòng đấu cuối của V-League 2018 và lịch thi đấu các trận Cúp Quốc gia, kế hoạch tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 sẽ bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo thông tin từ VPF, 3 vòng đấu cuối của V-League 2018 lần lượt diễn ra vào các ngày 28/9, 2/10 và 6/10. Còn các trận đấu bán kết lượt về, chung kết lượt đi, chung kết lượt về Cúp Quốc gia đã được ấn định vào ngày 9/10, 12/10 và 15/10.

Với lịch thi đấu này, có thể thấy các đội bóng sẽ phải trải qua giai đoạn cuối mùa giải với mật độ thi đấu rất dày. Song, VPF khó có thể đưa ra một phương án sắp xếp tốt hơn do điều kiện bất khả kháng vì các giải đấu chỉ trở lại sau thời gian Quốc tang. Kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 của HLV Park Hang Seo do đó chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi AFF Cup sẽ diễn ra vào đầu tháng 11.

HLV  Park Hang Seo và các học trò sẽ có ít thời gian để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Ảnh minh họa.

Trước đó, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân từ ngày 11/10 để tập luyện, nhưng hiện tại mốc thời gian này đã buộc phải điều chỉnh.

Các cầu thủ của CLB Hà Nội, Becamex Bình Dương và FLC Thanh Hóa đều có nhiều cơ hội được gọi vào đội tuyển quốc gia. Và nếu được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách triệu tập thì họ sẽ có ít thời gian nghỉ ngơi, thậm chí có người phải tập trung muộn vì phải thi đấu xong trận chung kết lượt về.

Ngày 8/11, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận đầu tiên tại AFF Cup 2018, gặp đội tuyển Lào. Dự kiến, thầy trò HLV Park Hang Seo có thể thi đấu 2 trận giao hữu trước thềm giải đấu chính thức diễn ra.

Việc V-League và Cúp Quốc gia kết thúc điều chỉnh lịch thi đấu gấp rút khiến các cầu thủ phải đối mặt với nguy cơ quá tải, mệt mỏi và có thể không đảm bảo thể lực không bảo đảm cho AFF Cup, chưa kể tới việc Asian Cup cũng diễn ra sau AFF Cup chỉ 1 tháng./.