20/04/2024 lúc 17:11 (GMT+7)
Breaking News

Cuộc sống người dân trên hòn đảo đang chìm dần tại Ấn Độ

VNHN - Hòn đảo nhỏ bé Ghramara nằm ở đồng bằng Sundarbans, vịnh Bengal, Ấn Độ đang dần bị nhấm chìm trong biển nước do biến đổi khí hậu. Cuộc sống của người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn và họ muốn rời đi nhưng khả năng đó không nằm trong tay họ.

VNHN - Hòn đảo nhỏ bé Ghramara nằm ở đồng bằng Sundarbans, vịnh Bengal, Ấn Độ đang dần bị nhấm chìm trong biển nước do biến đổi khí hậu. Cuộc sống của người dân trở nên khó khăn, thiếu thốn và họ muốn rời đi nhưng khả năng đó không nằm trong tay họ.

Cuộc sống khốn khó của cư dân trên đảo Ghoramara, Ấn Độ, họ mong muốn rời đi nơi khác bởi cứ qua mỗi năm, hòn đảo lại càng thu hẹp do nước dâng và xói mòn. Theo các già làng, diện tích ban đầu của hòn đảo là 4,6 km2. Đảo nằm trong vùng châu thổ Sundarbans tại Vịnh Bengal. Tuy nhiên, trong 20 năm qua, nước biển dâng khiến Ghoramara giờ chỉ còn bằng một nửa lúc trước.

Hòn đảo nhỏ là nơi sinh sống của 4.800 người dân. Cách đây 10 năm, dân số ở đây là 7.000. "Nếu một cơn sóng thần hay bão lốc xoáy đổ bộ vào đảo thì chúng tôi sẽ xong đời", Reuters dẫn lời trưởng làng Sanjib Sagar. Vùng châu thổ Sundarbans một phần nằm ở Ấn Độ, phần còn lại thuộc Bangladesh. Đây là khu vực có rừng ngập mặn lớn nhất thế giới và là nơi sinh sống của một số loài hổ, cá heo, chim và bò sát quý hiếm.

Những người dân trên đảo đã phải đề nghị chính phủ Ấn Độ hỗ trợ họ tái định cư, do mực nước biển ngày càng dâng nhanh, phá hủy các ngôi nhà cũng như đất nông nghiệp trên đảo. Hình ảnh ông Sheikh Aftab Uddin (66 tuổi) cùng vợ bà Mamta Bibi (50 tuổi) chụp hình bên ngoài ngôi nhà bằng đất mới dựng sau khi ngôi nhà trước đây bị cuốn trôi do thủy triều dâng cao. 

Một ngư dân đang nói chuyện với những người khác khi họ chuẩn bị quăng lưới ngoài khơi Ghoramara. 

Những người đàn ông theo Hồi giáo dòng Shiite trong một đám rước Muharram trên hòn đảo đang dần bị nhấn chìm

Các chuyên gia về biến đổi khí hậu cảnh báo sẽ có ngày toàn bộ người dân trên đảo phải được tái định cư.

Những căn nhà vách đất tan hoàng, dựng tạm của người dân trên đảo.

Suruchi Bhadwal, nhà nghiên cứu biến đổi khí hậu tại Viện Tài nguyên và Năng lượng New Delhi nhận định, "Việc tái định cư đến nơi khác cần được lên kế hoạch. Thẳng thắn mà nói, đây là điều mà phải do chính phủ sắp xếp".