20/04/2024 lúc 22:48 (GMT+7)
Breaking News

Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công an thành phố TP. Buôn Ma Thuột

VNHN – Ngày 9/6 tại hội trường Công an TP. Buôn Ma Thuột đã long trọng diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

VNHN – Ngày 9/6 tại hội trường Công an TP. Buôn Ma Thuột đã long trọng diễn ra Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội đã thành công tốt đẹp.

     Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội

Về dự Đại hội có đồng chí  Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Trương Công Thái. Phó Bí thư thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố,  đồng  chí Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an Thành phố,  Ban Thường vụ Đảng bộ, và 150 đại biểu Đảng viên về tham dự. 

Phát biểu tại  Đại Hội  đồng  chí  Thượng tá  Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an, thành phố báo cáo, về công tác xây dựng Đảng bộ.  Đảng bộ lực lượng vũ trang, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Thành ủy Buôn Ma Thuột và Đảng ủy Công an tỉnh Đắk Lắk Đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ có 15 chi bộ, Ban Chấp hành Đảng bộ có 15 đồng chí, Ban Thường vụ 05 đồng chí. Do yêu cầu công tác cán bộ, 10 đồng chí được điều động đến đơn vị khác, 01 đồng chí nghỉ hưu, 01 đồng chí từ trần, đã chỉ định bổ sung 10 đồng chí, đến nay Ban Chấp hành có 13 đồng chí, Ban Thường vụ 04 đồng chí. Thực hiện mô hình tổ chức bộ máy mới của Bộ Công an nên đã giải thể 03 chi bộ , thành lập mới 01 chi bộ, hiện Đảng bộ có 13 chi bộ trực thuộc với 388 đảng viên ( nhiều hơn 88 đảng viên ), trong đó chính thức, 361 đ / c, dự bị,  27 đ / c,  nam , 288 đ / c,  nữ, 100 đ / c ,  27 đảng viên là người dân tộc thiểu số.

 Thượng tá  Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an thành phố báo cáo tại Đại Hội

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ  luôn được sự quan tâm, lãnh đạo trực tiếp của Đảng uỷ Công an tỉnh, Thành uỷ Buôn Ma Thuột, sự hướng dẫn, phối hợp, hiệp đồng của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và sự ủng hộ, giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân. Đảng bộ có bề dày truyền thống, Đảng viên, cán bộ được đào tạo bài bản, các đồng chí trong Ban Chấp hành, cấp ủy các chi bộ có trình độ, bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất cao, luôn phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể trong chỉ đạo, điều hành các mặt công tác,  nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình với tinh thần xây dựng, cầu thị.

Tổ chức bộ máy Công an thành phố được kiện toàn theo hướng tinh gọn , hoạt động hiệu lực , hiệu quả . Bên cạnh những thuận lợi, trong thuận lợi Đảng bộ cũng có một số khó khăn như, Thành phố là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, có nhiều công trình, mục tiêu quan trọng là nơi diễn ra nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, là địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên tiến hành các hoạt động chống phá và cũng là địa bàn các đối tượng hình sự tập trung các hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Cửu, phó trưởng Công an, đảm nhận nhiệm vụ phó bí thư Đảng Bộ.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 Công an thành phố, với 16 đồng chí nhân sự dự kiến giới thiệu bầu cử bầu Uỷ viên Ban Chấp hàng mới. Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, đoàn kết, phấn đấu xây dựng Đảng bộ Công an TP. Buôn Ma Thuột ", Đại hội đã tập trung thảo luận, thông qua Báo cáo chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an thành phố nhiệm kỳ 2015 -2020. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành mới gồm: đồng  chí  Thượng tá  Bùi Trọng Tuấn, Trưởng Công an, thành phố, tái cử chức danh bí thư Đảng bộ. Đồng chí thượng tá Nguyễn Văn Cửu, phó trưởng Công an, đảm nhận nhiệm vụ phó bí thư Đảng Bộ.

Ra mắt ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới 

Cũng trong Đại hội, đồng chí Đại tá  Nguyễn Văn Bôn, P. Bí thư  Đảng uỷ, P.Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ mới, ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ, Công an  thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế cần sớm khắc phục để đưa Đảng bộ Công an thành phố phát triển toàn diện, bền vững.

Đồng chí Đại tá  Nguyễn Văn Bôn, yêu cầu Ban chấp hành Đảng bộ mới tiếp tục, công tác bảo đảm (ANTT) trên địa bàn cũng đặt ra nhiều thách thức. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XVII, với quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn thể  đảng viên, cán bộ chiến sỹ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ  lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao./.