19/04/2024 lúc 08:38 (GMT+7)
Breaking News

Công dân Việt Nam tại Úc được sắp xếp dần về nước

VNHN -  Đại sứ quán Việt Nam tại Australia ngày 11/5 ra thông báo số 1 về việc đưa công dân Việt Nam về nước.

VNHN -  Đại sứ quán Việt Nam tại Australia ngày 11/5 ra thông báo số 1 về việc đưa công dân Việt Nam về nước.

    

Thông báo số 1 của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia về chuyến bay đưa công dân về nước được đăng tải trên trang web chính thức ngày 11/5. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Australia)

Thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã phối hợp với các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Perth làm việc với các cơ quan chức năng trong nước để có thể thu xếp chuyến bay đến Australia đưa công dân Việt Nam thuộc diện ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ về nước. Chuyến bay đầu tiên dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6 xuất phát từ Sydney, đưa về nước khoảng 300 công dân. Công dân tự chịu chi phí vé máy bay. Sau khi về nước, công dân sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung trong 14 ngày theo quy định.

Theo thông báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Australia, công dân Việt Nam được về trong chuyến bay này thuộc các đối tượng ưu tiên sau:

(i)- Học sinh dưới 18 tuổi;

(ii)- Sinh viên đã bảo lưu/hoàn thành chương trình học;

(iii)- Người cao tuổi (trên 60 tuổi);

(iv)- Người đang điều trị bệnh/ có tiểu sử bệnh lý nền (ung thư, tim mạch, tiểu đường…);

(v)- Khách du lịch, thăm thân, công tác ngắn hạn bị mắc kẹt;

(vi)- Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

Nhằm bảo đảm thuận tiện cho việc đăng ký và xét duyệt, trân trọng đề nghị công dân có nguyện vọng khẩn trương đăng ký trực tuyến tại đây Form đăng ký online (để đăng ký, công dân cần có tài khoản Gmail và đăng nhập vào form đăng ký bằng tài khoản này). Thời hạn đăng ký đến 17h00 ngày 18/5/2020.

Thông báo của Đại sứ quán cũng lưu ý, khi đơn đăng ký, các công dân thuộc đối tượng ưu tiên nhóm (ii) + (iv) + (v) + (vi) cần đính kèm “Đơn trình bày hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần về nước ngay”.

Đối với công dân đã có thường trú nhân (PR) hoặc quốc tịch Australia - những người chưa phải đối tượng ưu tiên được về nước lần này, đồng thời là đối tượng hạn chế xuất cảnh của phía Australia, công dân muốn xuất cảnh phải xin "Giấy miễn trừ lệnh cấm xuất cảnh” (Exemption to travel) do Australian Border Force Commissioner cấp (hướng dẫn tại đường link: https://covid19.homeaffairs.gov.au/leaving-australia).

Đối với công dân đã gửi email tới Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán bày tỏ nguyện vọng về nước, xin đề nghị đăng ký chính thức tại đường link trên để bổ sung thông tin và xác nhận vẫn còn nguyện vọng về nước.

Trong trường hợp cần giải đáp thắc mắc và yêu cầu hỗ trợ, công dân có thể liên hệ theo địa chỉ:

+ Đối với công dân đang ở ACT, Victoria và Tasmania, xin đề nghị liên hệ Đại sứ quán theo số điện thoại: 0466 401 665 (hotline); (02) 616 94915; (02) 61694917; (02) 61694916 hoặc email: [email protected];

+ Đối với công dân đang ở NSW, Queensland và Nam Australia, xin đề nghị liên hệ Tổng lãnh sự quán tại Sydney theo số điện thoai: (02)93271912; (02)93272539; (02)93261129; (02) 93261202; 04 52468168 hoặc email: [email protected];

+ Đối với công dân đang ở Tây Australia và Bắc Australia, xin đề nghị liên hệ Tổng lãnh sự quán tại Perth theo số điện thoại (08) 93253642; (08) 92211158; 04 70111668 hoặc email: [email protected].

Đại sứ quán và các Tổng lãnh sự quán sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về chuyến bay trong thời gian tới.