23/04/2024 lúc 21:58 (GMT+7)
Breaking News

Công an Nam Định ra quân đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

VNHN - Sáng ngày 20/1/2019, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng Công an chính quy cho Công an cấp huyện, thành phố góp phần đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

VNHN - Sáng ngày 20/1/2019, Công an tỉnh Nam Định tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng Công an chính quy cho Công an cấp huyện, thành phố góp phần đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và chủ trương hướng về cơ sở của Bộ Công an, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quyết định trưng tập 97 cán bộ tăng cường cho cơ sở đảm bảo ANTT trong dịp Tết.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu 97 đồng chí tăng cường cho cơ sở phải luôn xác định đây là nhiệm vụ, vinh dự của cá nhân, đơn vị và của lực lượng Công an tỉnh. Cán bộ Công an tỉnh tăng cường cho cơ sở phải sát cánh và thực hiện “3 cùng” với cấp ủy, chính quyền, nhân dân, công an cơ sở; vừa tham gia các hoạt động giữ gìn ANTT, đồng thời cũng góp phần rất quan trọng vào xây dựng uy tín, hình ảnh của chiến sĩ Công an Nam Định bản lĩnh, thân thiện, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phát biểu tại buổi lễ

Cùng với đó, Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu tất cả các đơn vị và cán bộ chiến sĩ tăng cường phải thực hiện đạt 8 yêu cầu tổng quát: (1) ANTT Tết Canh Tý phải tốt hơn Tết Kỷ Hợi và phải được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận; (2) 100% chỉ tiêu đợt cao điểm phải đạt và vượt cao; (3) Không có khủng bố, phá hoại, tờ rơi, khẩu hiệu phản động, không có khiếu tố đông người, vượt cấp, phức tạp; (4) Giảm cao vụ phạm tội, không có trọng án, điều tra khám phá tăng, giảm tệ nạn xã hội; (5) Giảm tội phạm, vi phạm về pháo, không có tiếng pháo nổ; (6) Giảm tai nạn giao thông, giảm người chết, người bị thương, không có tai nạn nghiêm trọng, phức tạp; (7) Giảm số vụ cháy, giảm thiệt hại, không có cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng; (8) Không có cán bộ chiến sĩ sai phạm kỷ luật hay bị tai nạn thương tích trong thi hành công vụ, sinh hoạt và tham gia giao thông.

Cũng tại buổi lễ, Công an tỉnh Nam Định đã phát động phong trào học tập tấm gương hy sinh anh dũng của 3 đồng chí Liệt sỹ Đại tá Nguyễn Huy Thịnh, Đại úy Phạm Công Huy, Thượng úy Dương Đức Hoàng Quân khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Phút tưởng niệm 3 chiến sĩ CAND hy sinh anh dũng khi thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cùng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh quyên góp ủng hộ gia đình 3 Liệt sĩ CAND

Nhân dịp này, Công an tỉnh Nam Định tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 cá nhân có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; 01 cá nhân có thành tích trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, XDLL CAND, giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

11 tập thể và 32 cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định

Tin, ảnh: Tuyết Trần