25/04/2024 lúc 18:09 (GMT+7)
Breaking News

Công an Nam Định lập nhiều thành tích trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Sau 20 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các lực lượng Công an Nam Định từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập nhiều thành tích, nổi bật là đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ.

Sau 20 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các lực lượng Công an Nam Định từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lập nhiều thành tích, nổi bật là đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định động viên, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công tội phạm

Ngay từ những ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, vào 20h40 ngày 23/12/2020, lực lượng Công an huyện Giao Thủy phát hiện, bắt quả tang Bùi Văn Đức (SN 1996) trú tại tổ dân phố 5A, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy đang có hành vi chế tạo, sản xuất vật liệu nổ tại nhà riêng để bán cho Hoàng Văn Ngôn (SN 1999) trú tại xóm Thị Tứ, xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy.  

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 3,2 kg các loại hóa chất (dùng để chế tạo vật liệu nổ), 2 mâm kim loại, 1 chiếc cối bằng kim loại, 1 chiếc chày gỗ và 1 chiếc sàng bằng nhựa. Ngoài ra, qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ 7 viên đạn quân dụng sử dụng được cho nhiều loại súng khác nhau. Hành vi của Đức đã đủ yếu tố cấu thành tội chế tạo vật liệu nổ, quy định tại khoản 1, Điều 305 và tội tàng trữ vũ khí quân dụng quy định tại khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự.

Cũng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, ngày 5/1/2021 Công an huyện Hải Hậu đã xác lập chuyên án 121P đấu tranh với tội phạm chế tạo, tàng trữ vật liệu nổ, pháo nổ. Ngày 7/1, Công an huyện Hải Hậu đấu tranh chuyên án bắt giữ đối tượng Vũ Như Ý (SN 1999), xóm 8, Phú Lễ, xã Hải Châu đang có hành vi chế tạo, sản xuất pháo nổ. Kết quả, thu giữ 1,2 kg thuốc pháo, 2 quả pháo tự chế, 10 dây cháy chậm, 1,5 kg thuốc tím, 0,8 kg bột nhôm, 0,4 kg lưu huỳnh, 0,2 kg ống giấy và 6,5 kg giấy báo.

Đối tượng Vũ Như Ý cùng tang vật bị thu giữ

Đáng nói, hành vi của đối tượng Vũ Như Ý xuất phát từ việc xem những video hướng dẫn sản xuất và chế tạo thuốc nổ trên mạng xã hội Youtube. Tháng 10/2020, Vũ Như Ý đã đặt mua các hoá chất rồi tìm hiểu cách pha chế tạo ra pháo nổ để bán kiếm lời. Chính đối tượng đã trở thành nạn thân trong quá trình nghiên cứu, tự chế pháo nổ, Ý đã bị thương, bỏng rát vùng mặt.

Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm đặc biệt vào thời điểm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan chính thức có hiệu lực từ ngày 11/1/2021.

Những kết quả, thành tích nổi bật bước đầu của đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm đã tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nam Định tiếp tục ra sức, nỗ lực lập nhiều chiến công góp phần cùng lực lượng công an toàn quốc bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Tuyết Trần