25/04/2024 lúc 20:39 (GMT+7)
Breaking News

Công an Nam Định kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng

VNHN – Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, sáng ngày 3/2/2020, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

VNHN – Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định, sáng ngày 3/2/2020, Công an tỉnh Nam Định long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020).

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã ôn lại quá trình ra đời, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức được thành lập, là bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, quyết định sự phát triển của dân tộc, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX.

Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của mình chính là nhờ bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong; nhờ đường lối đúng đắn mang lại lợi ích thiết thân cho nhân dân, cho dân tộc; nhờ sự hy sinh quên mình, phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhờ có một tổ chức đoàn kết chặt chẽ, vững chắc, liên hệ máu thịt với nhân dân, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ và bảo vệ.

Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Công an tỉnh Nam Định nói riêng, Giám đốc Công an tỉnh cho rằng:“Lớp lớp các thế hệ công an Nam Định dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, dựa vào nhân dân, được nhân dân đùm bọc, yêu thương, không sợ gian khổ, hy sinh xương máu, dũng cảm, mưu trí sáng tạo, lập nên nhiều chiến công hiển hách, đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động; triệt phá nhiều băng ổ nhóm tội phạm hình sự hoạt động manh động có tổ chức nguy hiểm; bắt hàng nghìn đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tạo khí thế áp đảo tội phạm, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,…để lại nhiều tấm gương sáng trong lịch sử truyền thống của lực lượng CAND nói chung, Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an tỉnh Nam Định nói riêng, là tiền đề để xây dựng Công an Nam Định trong sạch, vững mạnh như ngày nay”.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Công an tỉnh 

Giám đốc Công an tỉnh chỉ rõ: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, năm tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước. Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nam Định 2020 với mục tiêu: “Bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp, hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại, bị động, bất ngờ,…Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức nguy hiểm, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, trọng tâm là giáo dục truyền thống, đi đôi với quản lý chặt chẽ đảng viên, cán bộ, chiến sỹ. Tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ và lực lượng Công an tỉnh. Nâng cao chất lượng cán bộ, nhất là cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp và trách nhiệm người đứng đầu đơn vị. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, kết hợp với công tác thanh tra của chính quyền. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ. Đảm bảo công tác hậu cần đáp ứng yêu cầu chiến đấu, công tác và đời sống của cán bộ, chiến sỹ”. Để triển khai, tổ chức thực hiện tốt mục tiêu trên, Đảng ủy đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh và tặng hoa chúc mừng

Giám đốc Công an tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh

Nhân dịp này, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thiếu tướng Đặng Văn Sinh – Nguyên Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Tin, ảnh: Tuyết Trần