19/04/2024 lúc 20:14 (GMT+7)
Breaking News

Công an Nam Định biểu dương thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm

VNHN - Sáng ngày 16/7/2019, Công an tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân "đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn".

VNHN - Sáng ngày 16/7/2019, Công an tỉnh Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân "đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, góp phần đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn".

Tham dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định, đồng chí Đinh Ngọc Hải - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng tỉnh Nam Định, Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí là Lãnh đạo các Phòng chuyên môn ...

Những chiến công của lực lượng Công an tỉnh Nam Định đã được các cấp Lãnh đạo ghi nhận, biểu dương kịp thời

Tại buổi Lễ tuyên dương, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự PC02 báo cáo về kết quả phá án thuộc chuyên án 719B. Lực lượng Cảnh sát hình sự thông qua các hình thức nghiệp vụ nắm tình hình đã phát hiện tại địa bàn huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định nổi lên tình hình đánh bạc dưới hình thức lô đề hoạt động phức tạp, ảnh hưởng xấu tới tình hình ANTT tại địa bàn. Khoảng 18h ngày 08/7/2019, Phòng PC02 - Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá chuyên án 719B bằng hình thức bắt quả tang ba điểm đánh bạc dưới hình thức lô đề tại xã Nghĩa Lạc và xã Nghĩa Phong. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong khoảng thời gian từ ngày 01/7 đến ngày 08/7 lên đến hơn 2 tỷ đồng. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT PC02 Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Đánh bạc dưới hình thức lô đề" và khởi tố các bị can liên quan.

Bên cạnh thắng lợi về chuyên án 719B của Phòng Cảnh sát hình sự PC02, các chiến sỹ Phòng PC04 cũng đã giành được chiến công lớn khi thực hiện 2 chuyên án 719L và 719E, triệt phá 2 đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Mộc Châu, Sơn La và Nghệ An về Nam Định tiêu thụ.

Tại buổi Lễ, có 2 tập thể và 8 cá nhân được nhận các Quyết định khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.Tập thể vinh dự được nhận Giấy khen là Đội phòng chống TNXH và buôn bán người - Phòng PC02 và Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất và MTTH - Phòng PC04.

8 cá nhân được vinh danh trong Lễ tuyên dương là: Thiếu tá Đồng Quốc Hoàn - Phó trưởng phòng PC04; Thiếu tá Nguyễn Trường Giang - Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04; Trung tá Phùng Công Tú - Phó Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Phòng PC04; Thiếu tá Trần Xuân Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về tiền chất và MTTH, Phòng PC04; Thiếu tá Trần Anh Tuấn - Đội phó Đội phòng chống TNXH và buôn bán người, Phòng PC02; Đại úy Vũ Mạnh Thưởng và Trung úy Trịnh Đình Thiệp - Cán bộ đội phòng TNXH và buôn bán người, Phòng PC02; Thượng úy Bùi Văn Phúc - Cán bộ Đội quản giáo, Phòng PC11.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan  - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nam Định đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Công an tỉnh Nam Định, làm tốt công tác phòng ngừa và trấn áp có hiệu quả các loại tội phạm. Chiến công của các tập thể, cá nhân là những chiến công hết sức xuất sắc và buổi Lể tuyên dương rất kịp thời, không những có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần của những đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện các chuyên án mà còn giúp cổ vũ tinh thần cho toàn lực lượng.

Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch tỉnh Nam Định chúc mừng chiến công của Lực lượng Công an tỉnh Nam Định

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan cũng nhắn nhủ lực lượng Công an tỉnh Nam Định cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao và với những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của các đối tượng tội phạm. Đồng chí Phó chủ tịch tỉnh Nam Định cũng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lực lượng Công an tỉnh Nam Định sẽ phát huy hơn nữa nghiệp vụ để ứng phó với tội phạm trong tình hình mới, lập nhiều chiến công mới,... góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định giới thiệu với Đ/c Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch tỉnh Nam Đinh, các đại biểu về vật chứng chuyên án 719E triệt phá đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy 

Đại tá Phạm Văn Long - Giám đốc Công an tỉnh Nam Định chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các chiến sỹ.  Với những thành tích, chiến công lực lượng Công an trong tỉnh nói chung và lực lượng Cảnh sát hình sự, ma túy nói riêng một lần nữa tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Đại tá Phạm Văn Long nhấn mạnh: "Với kết quả trên, hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng chiến công của các đồng chí. Chúc các đồng chí lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới. Tôi đề nghị các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tập trung điều tra, đấu tranh khai thác làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, cũng như đấu tranh mở rộng án, đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật tạo sự răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung"./.