18/04/2024 lúc 10:28 (GMT+7)
Breaking News

Cơ quan Đại điện Đồng bằng sông Hồng VNHN kỉ niệm 2 năm ngày ra mắt

VNHN – Ngày 11/11, tại Nam Định, Tạp chí Việt Nam Hội nhập – Cơ quan Đại diện Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm đánh dấu chặng đường 2 năm xây dựng và phát triển.  

VNHN – Ngày 11/11, tại Nam Định, Tạp chí Việt Nam Hội nhập – Cơ quan Đại diện Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm đánh dấu chặng đường 2 năm xây dựng và phát triển.  

Khung cảnh buổi lễ kỉ niệm 2 năm ngày ra mắt Cơ quan Đại diện ĐBSH

Lễ kỉ niệm có sự tham dự của đ/c Vũ Trọng Quế, Giám đốc Sở TTTT Nam Định, đ/c Trần Đức Long, Phó TBT phụ trách báo Nam Định cùng các đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định, Báo Nam Định, Đài Phát thanh Truyền hình Nam Định, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nam Định cùng các đồng chí phóng viên, nhà báo công tác và thường trú tại Nam Định.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập cho biết: “Với 300 tin, bài giới thiệu riêng về Nam Định trên ấn phẩm điện tử và ấn phẩm in, Cơ quan Đại diện ĐBSH đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp ủy và lãnh đạo tòa soạn giao phó. Trong thời gian qua, chúng tôi chọn Cơ quan Đại diện ĐBSH là một mẫu hình tiêu biểu cho các cơ quan đại diện để nhân rộng trong cả nước để xây dựng mô hình cơ quan đại diện gắn với đảng bộ chính quyền địa phương và những vấn đề được, chưa được trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.”

Đồng chí Tổng biên tập khẳng định, hai năm chưa phải là chặng đường dài nhưng đủ để nói rằng Tạp chí Việt Nam Hội nhập đã “bén rễ” trên mảnh đất quê hương Nam Định.

Nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Phó Viện trưởng Viện Chính sách, Pháp luật và Quản lý, Tổng Biên tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập phát biểu tại buổi lễ

Nhà báo Trịnh Xuân Tiến, Trưởng Cơ quan Đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập tại ĐBSH phát biểu tổng kết chặng đường 2 năm xây dựng và phát triển cơ quan. Đồng chí Trưởng Cơ quan Đại diện cho biết, ngay từ những ngày đầu thành lập, tòa soạn còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sự cũng như kinh nghiệm quản lý, vận hành tòa soạn. Tuy nhiên, đến nay, cùng với sự chỉ đạo sát sao, quan tâm nhiệt tình từ lãnh đạo Tạp chí Việt Nam Hội nhập cùng các sở, ban ngành, Cơ quan Đại diện ĐBSH đang từng bước chuyển mình, đóng góp một phần không nhỏ vào công cuộc đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đi sâu vào đời sống nhân dân; thông tin đối ngoại hội nhập sâu rộng với quốc tế; góp phần vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Đồng chí Trưởng Cơ quan Đại diện nhấn mạnh, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Việt Nam Hội nhập Cơ quan Đại diện ĐBSH sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh, nỗ lực hơn nữa để không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và hình thức các sản phẩm báo chí, xứng đáng với niềm tin yêu của độc giả.

Nhà báo Trịnh Xuân Tiến, Trưởng Cơ quan Đại diện Tạp chí Việt Nam Hội nhập tại Đồng bằng sông Hồng phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo Tạp chí Việt Nam Hội nhập trao tặng ấn phẩm báo in cho lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông và Báo Nam Định

Lãnh đạo Tạp chí Việt Nam Hội nhập trao tặng ấn phẩm báo in cho các nhà báo khối báo chí Trung ương thường trú tại Nam Định

Bà Trần Thị Kim Dung - Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định tặng hoa chúc mừng 

Ông Vũ Trọng Quế - Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng

Đồng chí Trung tá Trần Thu Thủy - Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng

Ông Trần Đức Long - Phó Tổng biên tập phụ trách Báo Nam Định tặng hoa chúc mừng

Ông Trần Đức Hùng - Phó Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nam Định tặng hoa chúc mừng

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tòa soạn tại buổi lễ

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cán ban ngành cùng các phóng viên, nhà báo đã có những chia sẻ thân mật, cởi mở và gửi những lời chúc tốt đẹp đến Cơ quan Đại diện ĐBSH.

Tin, ảnh: Tuyết Trần