28/03/2024 lúc 21:35 (GMT+7)
Breaking News

CLB Nhà báo Thành Nam giao lưu với Báo Hà Nam

VNHNO - Câu lạc bộ Nhà báo Thành Nam, Tạp chí Người Làm Báo và Báo Hà Nam phối hợp, tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các hội viên, nhà báo, ngày 26/8, tại Hà Nam.

VNHNO - Câu lạc bộ Nhà báo Thành Nam, Tạp chí Người Làm Báo và Báo Hà Nam phối hợp, tổ chức chương trình giao lưu, trao đổi nghiệp vụ với các hội viên, nhà báo, ngày 26/8, tại Hà Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PV.

Tham dự chương trình về phía Câu lạc bộ nhà báo Thành Nam có PGS.TS Nguyễn Hồng Vinh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng Biên Tập Báo Nhân Dân, nguyên Chủ tịch HNBVN, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhà báo Thành Nam; PGS. TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên Tập Tạp chí Người Làm Báo, Phó chủ nhiệm thường trực câu lạc bộ nhà báo Thành Nam; TS Trần Doãn Tiến, TBT Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam; Trung tướng Lê Phúc Nguyên, nguyên TBT Báo Quân đội nhân dân; nhà báo Đặng Khắc Lợi, Phó Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông; nhà báo Đoàn Mạnh Phương, Tổng Biên Tập Tạp chí Việt Nam Hội nhập; đại diện các cơ quan báo chí Trung ương: Báo Nhân dân, Đài Tiếng nói VN, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Báo Đại biểu nhân dân, Trung tâm Phát thanh và Truyền hình quân đội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tạp chí Thanh tra, Tạp chí Hòa nhập, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn- ĐH Quốc gia HN…

Về phía tỉnh Hà Nam, tiếp đón đoàn gồm có các đồng chí Đỗ Văn Sáng, nguyên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Thành uỷ thành phố Phủ Lý; Nguyễn Hải Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giảo Tỉnh ủy Hà Nam; nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh Ủy viên, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Lê Xuân Huy, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhà báo Vũ Hiến, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Tổng Biên tập Báo Hà Nam, nguyên Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh, và các cán bộ, phóng viên Báo Hà Nam, các anh chị câu lạc bộ báo Thành Nam.

Tổng Biên tập Báo Hà Nam Lê Hồng Kỳ nêu lên những thành tích nổi bật của tỉnh. Ảnh: PV.

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Lê Hồng Kỳ, TBT Báo Hà Nam, Chủ tịch Hội Nhà bảo tỉnh, đã giới thiệu khái quát về những thành tích tỉnh Hà Nam đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh những thay đổi tích cực của báo chí Hà Nam trước xu hướng vận động của báo chí hiện đại. Báo Hà Nam hiện có 45 cán bộ phóng viên, có 2 loại hình báo chính là báo in và báo điện tử.

Báo in phát hành từ thứ 2 tới thứ 7 hàng tuần, ấn phẩm Hà Nam hàng tháng ra 1 số, chia ra phát hành điện thoại  tờ báo thường ngày đạt khoảng 1 vạn bản.

Về báo điện tử, chính thức được khai trương từ ngày 1/1/2017, lượt truy cập là 50 nghìn lượt/ ngày, đến nay đã có 5 triệu lượt truy cập, khẳng định sự phát triển ấn tượng của báo.

PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh chúc mừng những thành tích đạt được của tỉnh Hà Nam nói chung và Báo Hà Nam nói riêng. Ảnh: PV.

Thay mặt các thành viên CLB Nhà báo Thành Nam, PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh đã chúc mừng thành tích mà báo chí Hà Nam đã được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Câu lạc bộ nhà báo Thành Nam được thành lập với mục đích, liên kết những người làm báo là người con của Nam Định hiện đang công tác tại các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, giúp đỡ nhau về mặt nghiệp vụ chuyên môn. 

Từ đó, phát hiện, tuyên truyền những nhân tố mới, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong quá trình đổi mới tỉnh Nam Định; kết nối các doanh nghiệp, những người yêu quê hương Nam Định trên khắp cả nước có tâm nguyện hướng về xây dựng quê hương Nam Định ngày một phát triển.

Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo Thành Nam đánh giá, chương trình giao lưu với Báo Hà Nam nói riêng và Hội Nhà báo tỉnh nói chung là hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đồng nghiệp giữa những người làm báo hai tỉnh Hà Nam và Nam Định.

Chương trình giao lưu văn nghệ. Ảnh: PV.

Nhiều chương trình văn nghệ được diễn ra có sự góp mặt của các thành viên CLB Nhà báo Thành Nam và Báo Hà Nam. Trước đó, Câu lạc bộ nhà báo Thành Nam đã tới thăm quan tại chùa Ba Vàng, tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, đoàn đến tham quan các công trình quan trọng, trồng cây và giao lưu với các sư thầy tại chùa.

Một số hình ảnh tại chùa Ba Vàng:

Đoàn Câu lạc bộ Nhà báo Thành Nam trồng cây tại chùa Ba Vàng

Thăm quan các công trình quan trọng ở chùa Ba Vàng./.