25/04/2024 lúc 15:46 (GMT+7)
Breaking News

Chung tay hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại Krông Bông

VNHN - Trên cơ sở nghiên cứu phân tích thực trạng khó khăn trên địa bàn, tỉnh Dak Lak đã thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn và trao quà từ thiện cùng các sản phẩm phòng chống dịch Covid-19.

VNHN - Ngày 9/6 vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk kết hợp cùng Trung ương Hội Giáo Dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam-Văn phòng Đại diện Trung ương Hội tại Tp.HCM và Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông đã đến các xã vùng sâu vùng xa thuộc huyện Krông Bông tỉnh Đak Lak để trao tặng quà hỗ trợ cho các hộ gia đình dân tộc thiểu số.
Đầu tiên, Đoàn đến tham gia đình nhà bà Lò Thị Năng 40 tuổi và chồng là Cháng Seo Chinh 39 tuổi bị thương tại thôn Cư Tê xã Cư Pui.

Đoàn đã chia sẻ động viên gia đình ông Cấn Quang Toản ở huyện Krông Bông tỉnh Đak Lak.

Sau đó, mọi người đến thăm gia đình ông Cấn Quang Toản 74 tuổi tại thôn 11 xã Hòa Lễ huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk, vợ ông bị tai biến nằm liệt giường 10 năm, nay tiếp tục bị gãy xương đùi hoàn cảnh vô cùng khó khăn, cơ cực. Cùng ngày Ban Dân tộc tỉnh Đak Lak đến buôn Jiê Yuk xã Đak Phơi huyện Lak tỉnh Đak Lak, thăm hỏi động viên các trường hợp đuối nước là cháu H’Tâm Cil 10 tuổi và cháu H’Nhi Cil 6 tuổi, tổng số tiền hỗ trợ hơn 7 triệu đồng.

Thay mặt cán bộ cơ quan chức năng và các doanh nghiệp, Đoàn trao quà hỗ trợ đồng bào.

Đoàn cũng đã ghé thăm và tặng 300 sản phẩm của công ty TNHH Kim Hye Woon trị giá 50.700.000 vnd hỗ trợ giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Yang Mao thuộc xã Yang Mao. Chiều cùng ngày đoàn đã vượt hơn 100 km đến Trường THPT Dân Tộc nội trú Nơ Trang Lơng trao 300 suất quà trị giá 50.700.000 vnd hỗ trợ cho giáo viên, học sinh dân tộc nội trú của trường trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những người trong đoàn bao gồm, có bà Phạm Thị Phước An - Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II, ủy Ban Dân tộc Chính phủ; ông Hà Huy Quang - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đak Lak; ông Phạm Đình Vương - Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông; bà Nguyễn Thị Hải Hường - Trưởng Ban nữ công, công đoàn Sở GD - ĐT tỉnh Đắk Lắk - ông Trần Kim Phụng, Chủ tịch UBND xã Yang Mao; bà Trần Thị Hồng Lanh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Yang Mao; thầy Vũ Đình Tùng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Mao; thầy Nguyễn Kim Danh - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Yang Mao; ông Châu Phan - Phó Trưởng phòng Văn hóa – Thông tin huyện Yang Mao, ông Y Lợi Ê Ban, Phó phòng Dân tộc huyện Yang Mao; thầy Nguyễn Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Dân Tộc nội trú Nơ Trang Lơng; bà Nguyễn Thị Như Quỳnh, cán bộ Trung tâm UNESCO Văn hoá Thông tin Truyền thông và cùng ông Lê Hoàng Ân, đại diện công ty TNHH Kim Hye Woon cùng cán bộ nhân viên Ban Dân tộc tỉnh Đak Lak.

Trao những phần quà đến các em học sinh nghèo

Theo ông Hà Huy Quang - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đak Lak, chia sẻ: “ Thời gian qua công tác thực hiện chính sách đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số hoàn cảnh khó khăn luôn quan tâm thường xuyên, nhân dịp này tôi gửi lời cảm ơn đến các đơn vị truyền thông, tổ chức cá nhân luôn đồng hành các hoạt động xã hội thiện nguyện đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 đến với đồng bào dân tộc thiểu số và học sinh dân tộc thiểu số nghèo tại địa phương”.

Tại buổi trao quà từ thiện, ông Phạm Đình Vương - Trưởng Văn phòng Đại diện Trung ương Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam tại Tp.HCM, Giám đốc Trung tâm UNESCO Văn hoá và Thông tin Truyền thông phát biểu: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, tôi mong muốn có thể chia sẻ một phần để các hộ gia đình khó khăn có thêm niềm tin nghị lực để vượt qua trong giai đoạn này”.

Chính quyền địa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo ban Dân tộc và các cơ quan đơn vị. 

Thay mặt chính quyền địa phương, đại diện ông Trần Kim Phụng - Chủ tịch UBND xã Yang Mao, thầy Vũ Đình Tùng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yang Mao, thầy Nguyễn Kim Anh - Hiệu trưởng Trường THPT Dân Tộc nội trú Nơ Trang Lơng đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới lãnh đạo ban Dân tộc và các cơ quan đơn vị không quản ngại đường xá xa xôi mang những phần quà từ thiện giúp đỡ, động viên mọi người trong gian đoạn này./.