20/04/2024 lúc 07:14 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch UBND xã Phú Cường (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có lợi dụng chức vụ quyền hạn để làm sai?

VNHN - Được biết, thời gian qua UBND thành phố Hà Nội có nhiều Công văn chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, gây bức xúc cho dư luận. Tuy nhiên, theo đơn thư phản ánh đến tòa soạn thì ở địa bàn xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội lại xảy ra tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp rộng hàng trăm mét vuông, đặc biệt có dấu hiệu “bảo kê” thách thức pháp luật và gây bất bình cho nhân dân.

VNHN - Được biết, thời gian qua UBND thành phố Hà Nội có nhiều Công văn chỉ đạo xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, gây bức xúc cho dư luận. Tuy nhiên, theo đơn thư phản ánh đến tòa soạn thì ở địa bàn xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội lại xảy ra tình trạng xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp rộng hàng trăm mét vuông, đặc biệt có dấu hiệu “bảo kê” thách thức pháp luật và gây bất bình cho nhân dân.

Theo đơn thư thì Chủ tịch UBND xã Phú Cường là ông Nguyễn Văn Huynh lợi dụng chức vụ, quyền hạn để “chống lưng”, “bảo kê”, cho người nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Ngoài ra UBND xã Phú Cường còn ký quyết định cho thuê đình làng trái thẩm quyền làm dấy lên làn sóng bức xúc trong dư luận.

Theo đơn phản ánh

Nội dung thứ nhất tố cáo UBND xã Phú Cường đã ký quyết định trái thẩm quyền, mang đất đình làng tại thôn Hương Gia cho Công ty may Phương Thảo thuê làm nơi sản xuất, kinh doanh buôn bán.

Nội dung thứ 2 tố cáo ông Nguyễn Văn Huynh thành lập 2 công ty, một công ty cho vợ quản lý, một công ty cho anh trai quản lý có dấu hiệu sân sau, lợi ích nhóm để trục lợi bất chính.

Nội dung thứ ba tố cáo ông Nguyễn Văn Huynh bảo kê, chống lưng cho hai anh trai ruột của mình là ông Chính và ông Nghĩa xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp, coi thường pháp luật gây bức xúc cho nhân dân sinh sống trên địa bàn xã.

Đơn thư phản ánh của người dân.

Để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi khảo sát thực tế tại thôn Hương Gia, xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội để tìm hiểu nội dung cho thuê đình làng trái thẩm quyền của UBND xã Phú Cường. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn bà Nguyễn Thị H, người dân sinh sống tại thôn Hương Gia, bà H chia sẽ “Đình làng đã bị UBND xã cho Công ty may Phương Thảo thuê làm nơi kinh doanh, sản xuất được 5 - 6 năm nay rồi không còn nữa, trước đây đình làng là nơi người dân tại thôn Hương Gia sinh hoạt văn nghệ, múa, hát và các hoạt động truyền thống của làng nhưng từ khi UBND xã cho Công ty may Phương Thảo thuê thì người dân chuyển sang sinh hoạt tại nhà văn hóa, nếu các anh cần biết rõ hơn, cụ thể hơn các anh lên UBND xã tìm hiểu thông tin cụ thể”.

Hình ảnh Công ty may Phương Thảo thuê trong đình làng làm nơi sản xuất, kinh doanh.

Để thông tin được khách quan và chính xác, phóng viên đã đặt lịch làm việc với UBND xã Phú Cường về nội dung có hay không Chủ tịch UBND xã ưu ái, tạo điều kiện cho anh trai ruột xây dựng nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp và ai là người đại diện UBND xã Phú Cường ký quyết định trái thẩm quyền cho Công ty may Phương Thảo thuê đình làng làm nơi kinh doanh, sản xuất. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên hệ làm việc phóng viên vẫn không nhận được bất cứ thông tin nào từ UBND xã Phú Cường.

Hình ảnh nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trước những sự việc trên, dư luận đặt ra câu hỏi có hay không ông Nguyễn Văn Huynh, Chủ tịch UBND xã Phú Cường đang  “bao che”, “chống lưng” cho những sai phạm trên địa bàn xã? Tại sao những việc làm sai trái , “lộng quyền” của ông Huynh gây bức xúc, bất bình cho nhân dân trong thời gian dài mà vẫn không bị cấp trên xử lý?

Đề nghị UBND TP.Hà Nội, UBND huyện Sóc Sơn cần sớm vào cuộc xác minh, làm rõ những nội dung theo đơn thư phản ánh. Nếu có sai phạm cần xử lý nghiêm minh những tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm pháp luật và xem xét trách nhiệm của cán bộ xã để xảy ra tình trạng trên theo đúng quy định của pháp luật.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc sau khi có thông tin từ UBND TP. Hà Nội và UBND huyện Sóc Sơn.