29/03/2024 lúc 17:21 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra hoạt động của các chốt kiểm soát dịch Covid – 19

VNHN - Vừa qua, Đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19; cùng đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

VNHN – Vừa qua, Đồng chí Nguyễn Văn Trì – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19; cùng đồng chí Nguyễn Thế Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, việc trực tiếp đi kiểm tra hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn là hoạt động thiết thực. Từ đó giúp việc phòng chống dịch trở lên hiệu quả, chặt chẽ hơn.

Trong buổi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Văn Trì yêu cầu các chốt kiểm tra phòng chống lây lan Covid – 19 trên quốc lộ 2 điểm đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, hậu cần và phương án, kịch bản xử lý khi phát hiện người nghi nhiễm Covid - 19.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại chốt trên tuyến Quốc lộ 2, điểm đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên

Sau khi nghe báo cáo, nắm bắt thực tế hoạt động của các chốt kiểm tra phòng, chống lây lan Covid - 19, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành bổ sung lực lượng, trang thiết bị y tế, thuốc khử trùng; Song song với đó, tại các chốt cần có biển báo, rào chắn để bảo đảm an toàn và để người tham gia giao thông biết.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Trì chỉ đạo: “Đối tượng kiểm tra không chỉ dừng lại ở xe khách, xe bus, taxi mà cần mở rộng hơn, nhất là những phương tiện có biển kiểm soát ngoại tỉnh và các phương tiện chở nhiều người. Các ngành chức năng cần phối hợp nhịp nhàng để không gây phiền hà, ách tắc giao thông tại các chốt kiểm tra phòng, chống lây lan Covid-19. Các cơ quan truyền thông của tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân biết và chấp hành”.

Tin rằng, với những chỉ đạo sát sao, kịp thời cùng những hành động thiết thực, những biện pháp kiểm soát chặt chẽ được đưa ra sẽ giúp Vĩnh Phúc thắng lợi trên mặt trận phòng chống dịch.