25/04/2024 lúc 20:02 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam3 (21/6/1925 - 21/6/2021), chiều 17/6, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã tới thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), chiều 17/6, thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh đã tới thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

https://hanoi.gov.vn/image/image_gallery?img_id=2003102845812

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh mong muốn, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu lĩnh vực thông tin truyền thông cho Trung ương, Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thành phố Hà Nội xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh tế - xã hội và giáo dục; phối hợp quản lý tốt thông tin trên không gian mạng; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để đáp ứng nhu cầu thông tin báo chí của nhân dân Thủ đô trong giai đoạn hiện nay.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội đã động viên, chia vui cùng đội ngũ những người làm báo; đồng thời, tin tưởng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển đã đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội cho Nhân dân trên địa bàn.

https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/38675190/3H5A3483.JPG?t=1623922960029

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, chúc mừng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tới thăm Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh trân trọng cảm ơn, đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đối với Thủ đô trong thời gian qua đã có sự kết nối thông tin tuyên truyền về Thủ đô Hà Nội, có nhiều đổi mới về hình thức, nội dung sâu sắc, cuốn hút bạn đọc. Đồng chí Chu Ngọc Anh mong muốn, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tuyên truyền, giúp thành phố Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tiếp tục quan tâm theo dõi, ủng hộ, động viên những thành tựu của Hà Nội; phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ, Chính quyền và các tầng lớp Nhân dân thành phố trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, phát triển.

https://hanoi.gov.vn/documents/2605401/38675190/%C4%91a%CC%80i.jpg?t=1623923025377

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh thăm, chúc mừng Đài PT&TH Hà Nội.

Tới thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài PT&TH Hà Nội, đồng chí Chu Ngọc Anh khẳng định: Đài PT&TH Hà Nội có truyền thống vẻ vang 67 năm xây dựng và trưởng thành, thương hiệu Đài PT&TH Hà Nội đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán thính giả Thủ đô và cả nước. Nhận định những thách thức đến chung với tất cả các cơ quan báo chí và Đài PT&TH Hà Nội trong bối cảnh công nghệ số bùng nổ, đồng chí Chu Ngọc Anh đánh giá cao tập thể cán bộ anh, chị em phóng viên, kỹ thuật viên của Đài vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt sứ mệnh là tiếng nói chính thống của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô, là cơ quan báo chí thể hiện sâu sắc nhất hình ảnh và vị thế Thủ đô trong lòng khán giả. Chủ tịch UBND thành phố khẳng định Thành ủy, HĐND, UBND thành phố luôn quan tâm tạo điều kiện để tháo gỡ các khó khăn, nhất là về cơ sở vật chất để xây dựng Đài PT&TH Hà Nội trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí chúc tập thể Đài PT&TH Hà Nội tiếp tục phát huy truyền thống, tình yêu Hà Nội, cùng chung sức đồng lòng hiện thực hoá nhiều giải pháp, góp phần đưa hình ảnh, vị thế của Đài PT&TH Hà Nội ngày càng bay xa.

Đồng chí Tô Quang Phán, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài PT&TH Hà Nội đại diện cho hơn 700 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên Đài PT&TH Hà Nội trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã tới thăm, động viên, chia sẻ, khích lệ. Đồng chí nhấn mạnh, với tình yêu Hà Nội, với nghề báo, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, song cán bộ phóng viên Đài PT&TH Hà Nội vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, đặc biệt trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng như cùng cả hệ thống chính trị quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Đồng chí Tô Quang Phán mong muốn thành phố tiếp tục tháo gỡ về cơ chế chính sách, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới công nghệ, đổi mới, phát triển hơn trong thời gian tới.

Theo CTTĐT thành phố Hà Nội