18/04/2024 lúc 16:24 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch Quốc hội làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An

VNHN - Chiều 10-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An.

VNHN - Chiều 10-7, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Long An.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận. Nổi bật là có 18/20 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt, trong đó tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khá cao, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 79 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế của tỉnh tiếp tục chuyển dịch rõ nét...  Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Việc tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nghiêm túc, kịp thời. Hoạt động của chính quyền địa phương có sự đổi mới, nâng cao chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ... Cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ của tỉnh đề ra trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tỉnh Long An cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường các công tác tư tưởng, dân vận, kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật đảng; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Theo Chủ tịch Quốc hội, Long An cần tổ chức thực hiện khẩn trương, đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế-xã hội, nhất là về chính sách thuế, chính sách an sinh xã hội mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ ban hành để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, tháo gỡ các vướng mắc, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác đã tới thăm Bệnh viện Sản nhi TWG Long An; tới huyện Tân Trụ, tỉnh Long An dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ; trao quà tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi đang học tại các trường trên địa bàn; thăm, tặng quà thương binh Trần Văn Đừng.