25/04/2024 lúc 08:45 (GMT+7)
Breaking News

Chủ tịch đảng cầm quyền (LDP) chính thức là tân Thủ tướng Nhật Bản

Cựu ngoại trưởng Fumio Kishida Kishida dễ dàng chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu hôm nay tại quốc hội, nơi đảng Dân chủ Tự do (LDP) - đảng cầm quyền của ông nắm đa số, với 311 phiếu ủng hộ, trong khi lãnh đạo đối lập Yukio Edano giành 124 phiếu. Với kết quả này, ông Kishida trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Suga và thành lập chính phủ mới. Ông là Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Chủ tịch Đảng cầm quyền (LDP), Cựu ngoại trưởng Fumio Kishida Kishida dễ dàng chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu hôm nay tại quốc hội, nơi đảng Dân chủ Tự do (LDP) - đảng cầm quyền của ông nắm đa số, với 311 phiếu ủng hộ, trong khi lãnh đạo đối lập Yukio Edano giành 124 phiếu. Với kết quả này, ông Kishida trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Suga và thành lập chính phủ mới. Ông là Thủ tướng thứ 100 của Nhật Bản.

Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida. Ảnh: News Today

Trong nội các mới của mình, Kishida giữ lại Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi, trong khi Shunichi Suzuki được chọn làm Bộ trưởng Tài chính và Hirokazu Matsuno được chỉ định là Chánh văn phòng nội các.

Ông Kishida sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 14/10 và chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 7/11. Cựu ngoại trưởng Nhật Bản trước đó đã được đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền bầu làm chủ tịch đảng thay ông Suga.

"Đây thực sự là điểm khởi đầu. Tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao và tinh thần cương quyết", ông Kishida nói với các phóng viên tại trụ sở của LDP ở Tokyo trước cuộc bầu cử tại quốc hội. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, Kishida cúi đầu chào các nghị sĩ, song chưa phát biểu.

Truyền thông Nhật Bản cho biết thêm các hoạt động đầu tiên của ông Kishida tại nhiệm sở sẽ tập trung vào các biện pháp ngăn Covid-19 và phục hồi nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Kishida, 64 tuổi, giữ chức ngoại trưởng Nhật Bản giai đoạn 2012-2017, dưới thời cựu thủ tướng Shinzo Abe. Trong giai đoạn tranh cử, ông cam kết chi mạnh tay cho các biện pháp kích thích kinh tế thời Covid-19, cũng như giải quyết bất bình đẳng thu nhập.