25/04/2024 lúc 20:02 (GMT+7)
Breaking News

Chủ động đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô

Chiều 6-4, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về tình hình hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Viện.

Chiều 6-4, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã làm việc với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội về tình hình hoạt động và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới của Viện.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Năm 2020, Viện đã chủ động tham mưu cho thành phố triển khai khảo sát, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đối với phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô; tham gia xây dựng đề án đánh giá tác động của đại dịch Covid-19, tác động của quan hệ thương mại giữa các nước lớn đến kinh tế Hà Nội...

Trong quý I-2021, Viện tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch năm 2021, với công tác trọng tâm là tiếp tục kiện toàn bộ máy, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tư vấn, giúp thành phố triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố.

Cùng với đó, Viện tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của Thành ủy; hoàn thành dự thảo Đề cương “Báo cáo đánh giá tác động chính sách được đề xuất vào hồ sơ xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi)” để xin ý kiến các cơ quan chuyên môn...

Trong quá trình hoạt động, Viện cũng còn một vài hạn chế, như tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chưa bảo đảm kế hoạch; chưa thật sự chủ động phát hiện, tham mưu giải pháp giúp thành phố giải quyết những bất cập, bức xúc trên địa bàn…

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ kiến nghị thành phố cho áp dụng cơ chế phù hợp để tạo điều kiện cho đơn vị phát triển toàn diện, đảm nhận tốt nhiệm vụ được giao; bố trí kinh phí để Viện thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, thành phố luôn quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để Viện phát triển bền vững, xứng đáng với vai trò, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Lê Hồng Sơn đề nghị Viện phối hợp với các cơ quan quản lý, sớm trình UBND thành phố ban hành cơ chế đặc thù và quy trình tổ chức thực hiện; đồng thời tập trung xây dựng chiến lược phát triển, trong đó làm rõ vị thế, sứ mệnh và các giải pháp trọng tâm để phát triển mạnh trong thời gian tới. Cùng với đó, Viện cần chủ động hợp tác với các sở, ngành, địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu. Thành phố sẽ đề nghị các cơ quan hữu quan sớm thống nhất, bố trí trụ sở làm việc ổn định cho Viện.