29/03/2024 lúc 12:48 (GMT+7)
Breaking News

Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột những ngày giáp Tết Nhâm Dần

Đã thành truyền thống, Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột thường được bắt đầu từ khoảng 10-15 ngày trước Tết tại khu vực Quảng trường 10/3 và một số tuyến đường xung quanh. Không khí nhộn nhịp, tươi vui ở đây là biểu hiện rõ nhất cho sự háo hức đón Tết của người dân thành phố.

Đã thành truyền thống, Chợ hoa xuân Buôn Ma Thuột thường được bắt đầu từ khoảng 10-15 ngày trước Tết tại khu vực Quảng trường 10/3 và một số tuyến đường xung quanh. Không khí nhộn nhịp, tươi vui ở đây là biểu hiện rõ nhất cho sự háo hức đón Tết của người dân thành phố.

Có thể xem Chợ hoa xuân là một hoạt động kinh tế - xã hội, một hoạt động văn hoá độc đáo mỗi dịp tết đến xuân về. Đây không chỉ là nơi buôn bán, trưng bày các loại hoa, cây cảnh cùng một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất,… mà còn là nơi giao lưu của các nhà vườn, nơi quảng bá sản phẩm của các doanh nghiệp. Đặc biệt hơn, Chợ hoa xuân chính là địa điểm du xuân hấp dẫn, thu hút được đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm, tận hưởng không khí những ngày giáp Tết.

Cổng chào Chợ hoa xuân 2022 trên đường Trường Chinh.

Hoa, cây cảnh được trưng bày phần lớn là của các nhà vườn Đắk Lắk, Bình Định, Đà Lạt với nhiều loại khác nhau như mai, đào, quất, cúc đại đoá, lan hồ điệp,… 

Nổi bật hơn cả là những gian hàng trưng bày hoa lan với nhiều màu sắc rực rỡ – mặt hàng được cho là khá xa xỉ so với những loài hoa khác.

Dạo một vòng quanh Chợ hoa xuân, chúng tôi nhận thấy số lượng gian hàng trưng bày cũng như số lượng hoa, cây cảnh ít hơn những năm trước. Có lẽ, các nhà vườn, các chủ gian hàng cũng dự đoán sức mua sẽ giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, người dân có xu hướng tiết kiệm hơn,… tuy nhiên, không phải vì thế mà cây và hoa năm nay bớt đi phần rực rỡ.

Một gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ.

Nhìn chung, giá cả các loại hoa, cây cảnh tương đối ổn định với nhiều lựa chọn khác nhau. Theo một số chủ gian hàng, thời điểm này người dân chủ yếu đi du xuân, ngắm cảnh, khảo giá là chính nên sức mua chưa nhiều và theo thường lệ thì cứ sau ngày 23 âm lịch (cúng ông Công ông Táo) thì sức mua sẽ tăng đột biến.

Chợ hoa xuân cũng là một địa điểm lý tưởng để chụp ảnh và check-in.

Trăm hoa đua nở với những sắc màu tươi thắm, tràn đầy sức sống trong không gian Chợ hoa xuân 2022 đã thực sự đem đến cảm giác vui tươi, phấn khởi cho người dân thành phố Buôn Ma Thuột trước thềm năm mới Nhâm Dần.

Người dân tập trung xem hoa mai, hoa đào – hai loài hoa biểu trưng của Tết Việt.