24/04/2024 lúc 13:48 (GMT+7)
Breaking News

Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên, giảm 1 Phó Thủ tướng

Theo cơ cấu thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ; ít hơn Chính phủ nhiệm kỳ trước 1 Phó Thủ tướng.

Theo cơ cấu thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua, nhiệm kỳ 2021-2026 có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ; ít hơn Chính phủ nhiệm kỳ trước 1 Phó Thủ tướng.

Các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Quốc hội chiều ngày 28/7

Chiều 28.7, với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm 4 Phó thủ tướng, gồm các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam, Lê Minh Khái và Lê Văn Thành.

Ông Phạm Minh Chính tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Ảnh: Chính phủ)

Với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã biểu thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm 22 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm:

Ông Phan Văn Giang (Bộ trưởng Bộ Quốc phòng), ông Tô Lâm (Bộ trưởng Bộ Công an), ông Nguyễn Hồng Diên (Bộ trưởng Bộ Công thương), ông Đào Ngọc Dung (Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH), ông Nguyễn Chí Dũng (Bộ trưởng Bộ KH-ĐT), ông Huỳnh Thành Đạt (Bộ trưởng Bộ KH-CN), ông Trần Hồng Hà (Bộ trưởng Bộ TN-MT), ông Lê Minh Hoan (Bộ trưởng Bộ NN-PTNT), bà Nguyễn Thị Hồng (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Bộ TT-TT), ông Nguyễn Văn Hùng (Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL), ông Hầu A Lềnh (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc), ông Lê Thành Long (Bộ trưởng Bộ Tư pháp), ông Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế), ông Nguyễn Thanh Nghị (Bộ trưởng Bộ Xây dựng), ông Hồ Đức Phớc (Bộ trưởng Bộ Tài chính), ông Đoàn Hồng Phong (Tổng thanh tra Chính phủ),Ông Bùi Thanh Sơn (Bộ trưởng Bộ Ngoại giao), ông Nguyễn Kim Sơn (Bộ trưởng Bộ GD-ĐT), ông Trần Văn Sơn (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), ông Nguyễn Văn Thể (Bộ trưởng Bộ GTVT), bà Phạm Thị Thanh Trà (Bộ trưởng Bộ Nội vụ). 

Trong đó, thành viên Chính phủ khóa 2021-2026 trẻ tuổi nhất là ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Ông Nghị sinh năm 1976, năm nay 45 tuổi. Người trẻ tuổi thứ 2 trong Chính phủ là ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, 48 tuổi.

Chính phủ mới cũng có 2 thành viên là nữ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.