29/03/2024 lúc 19:51 (GMT+7)
Breaking News

Chi hội Cựu chiến binh Chi Long tại Bắc Ninh nêu cao tinh thần gương mẫu

VNHN - Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Chi Long, xã Long Châu (Yên Phong) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền vận động: Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ, hội viên đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự.

VNHN - Thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, chi hội Cựu chiến binh (CCB) thôn Chi Long, xã Long Châu (Yên Phong) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền vận động: Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ, hội viên đẩy mạnh lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh, chi hội trưởng CCB thôn Chi Long cho biết: “Chi hội có 3 phân hội với 116 hội viên. Để thực hiện hiệu quả phong trào “CCB gương mẫu”, chi hội tuyên truyền, vận động hội viên tham gia: Xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho hội viên; giữ gìn an ninh trật tự...”.

Năm 2006, thực hiện chủ trương của Nhà nước xây dựng KCN Yên Phong 1, Đảng ủy xã Long Châu quán triệt, giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể, trong đó lấy Hội CCB là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, chi hội CCB thôn Chi Long nêu cao tinh thần gương mẫu vận động gia đình, người thân nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công. Thôn Chi Long dành hơn 60 ha đất phục vụ xây dựng, phát triển KCN và đất ở dân cư dịch vụ.

Đây là điều kiện thuận lợi để nhân dân nói chung, hội viên CCB nói riêng đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà trọ. Hiện nay, mỗi gia đình hội viên CCB thôn Chi Long xây dựng từ 15 đến 70 phòng trọ, đem lại thu nhập từ 10 đến 50 triệu đồng/hộ/tháng. Công nghiệp về làng, dân số cơ học gia tăng, dẫn tới những phức tạp về an ninh trật tự. Trước tình trạng này, năm 2011 chi hội CCB thôn Chi Long thành lập tổ tự quản an ninh trật tự gồm 6 thành viên có trách nhiệm cùng lực lượng dân phòng tiến hành tuần tra hàng ngày trên địa bàn khu dân cư từ 20 đến 23 giờ.

Cựu chiến binh thôn Chi Long tuyên truyền công nhân, người lao động thuê trọ trên địa bàn giữ gìn an ninh trật tự. 

Ông Nguyễn Văn Ý, Tổ trưởng tổ an ninh trật tự cho biết: “Với phương châm lấy phòng ngừa là chính, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân lắp đặt camera giám sát nhằm gắn kết cộng đồng dân cư trong việc nâng cao công tác “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đến nay, hơn 90% người dân địa phương tự nguyện đầu tư kinh phí lắp đặt camera giám sát.

Từ việc bám sát địa bàn, tổ an ninh trật tự đã thu thập, cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến hoạt động tội phạm cho lực lượng công an ngăn chặn kịp thời nhiều vụ việc như: Ngày 20-7-2015, tổ cùng quần chúng nhân dân truy đuổi bắt được đối tượng trộm cắp, thu giữ 1 chiếc xe Dream và bàn giao cho Công an KCN Yên Phong; ngày 4-3-2017, tổ bắt được 1 đối tượng ở thị xã Từ Sơn đang phá khóa cổng nhà dân và bàn giao cho Công an huyện Yên Phong; ngày 10-4-2018, sau khi được chủ nhà trọ báo tin, tổ mai phục bắt được 1 đối tượng trộm cắp điện thoại và bàn giao cho Công an huyện Yên Phong giải quyết.

Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến của người dân về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, không chỉ kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh trên địa bàn mà còn góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư bình yên. Phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hằng năm, chi hội CCB thôn Chi Long có 98% gia đình CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 97% CCB gương mẫu. Năm 2019, chi hội CCB thôn Chi Long vinh dự được Công an tỉnh tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”.