29/03/2024 lúc 21:17 (GMT+7)
Breaking News

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị tê liệt do sạt lở

Đêm ngày 23/10, hàng nghìn khối đất đá sạt lở từ quả đồi ụp xuống khiến giao thông theo hướng Nam – Bắc trên tuyến cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị tê liệt hoàn toàn. Dự kiến mất khoảng 2 ngày để khắc phục sự cố.

Theo thông tin ghi nhận, khuya 23/10, hàng nghìn tấn đất đá do sạt lở từ ngọn đồi lớn đã đổ xuống cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Đất đá chắn ngang khiến giao thông theo hướng Nam - Bắc trên tuyến cao tốc này bị tê liệt hoàn toàn. 

Vụ sạt lở khiến giao thống hướng Nam - Bắc trên cao tốc tê liệt hoàn toàn.

Trong những ngày qua, khu vực Quảng Nam có mưa to đến rất to đã dẫn đến vụ sạt lở kể trên. Tại hiện trường, hơn 200 m đường bị bùn non phủ lấp với độ dày từ 20 đến 50 cm.

Trong thời điểm xảy ra sạt lở, một xe container lưu thông trên đoạn này đã bị đất đá đổ xuống gây hư hại. Phần xe bị chôn dưới bùn sâu gần 0,5 m, chèn vào lan can giữa đường gây hư hỏng. Tuy nhiên, vụ việc không gây thiệt hại về người. 

Hàng ngàn khối đất đá và bùn non tràn xuống đường gây ách tắc giao thông.

Có mặt tại hiện trường vụ sạt lở vào sáng 24/10, ông Nguyễn Thanh Bình - Cục phó Cục Quản lý đường bộ III (thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam) cho biết: Vụ sạt lở xảy ra lúc 22 giờ ngày 23/10 tại Km 76+800.  

Chiếc container đi qua đúng thời điểm sạt lở đã bị đất đá đổ xuống gây hư hỏng.

Ngay sau khi nhận thông tin vụ sạt lở, Cục phó Cục Quản lý đường bộ III  đã chỉ đạo lực lượng chức năng có mặt kiểm tra, phân luồng giao thông. Đồng thời không để các phương tiện lưu thông vào tuyến đường để đảm bảo an toàn.

Cũng theo ông Bình, khối lượng đất đá sạt lở khoảng 1.000 m3. Tuy nhiên, do nước với đất tạo thành bùn non nên việc khắc phục gặp khó khăn. 

Dự kiến khoảng 2 ngày để cơ quan chức năng hoàn thành khắc phục sự cố.

Trong sáng cùng ngày, Cục Quản lý đường bộ III đã điều động xe cẩu, xe múc đến hiện trường vận chuyển bùn non, khắc phục vụ sạt lở. Tuy nhiên, trời tiếp tục mưa nên đất đá từ quả đồi vẫn còn sạt lở khiến việc khắc phục thêm khó khăn.

Thời tiết hiện tại không ủng hộ nên chúng tôi dự kiến khoảng 2 ngày mới khắc phục xong, hoàn thành thông xe 2 chiều”, ông Bình thông tin.

Hiện lực lượng chức năng đã chắn một phần đường hướng Bắc - Nam và yêu cầu phương tiện lưu thông qua đây chạy chậm để đảm bảo an toàn.