29/03/2024 lúc 07:53 (GMT+7)
Breaking News

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn dự kiến khánh thành dịp Tết nguyên đán 2022

Bộ GTVT vừa có thông báo về việc tổ chức lưu thông tạm thời phục vụ nhân dân giai đoạn Tết Nguyên đán tuyến Cao Bồ - Mai Sơn (thuộc Dự án xây dựng 1 số đoạn đường bộ cao tốc trên trục Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020).

Bộ GTVT vừa có thông báo về việc tổ chức lưu thông tạm thời phục vụ nhân dân giai đoạn Tết Nguyên đán tuyến Cao Bồ - Mai Sơn (thuộc Dự án xây dựng 1 số đoạn đường bộ cao tốc trên trục Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020).

Cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn dự kiến khánh thành dịp Tết nguyên đán 2022

Theo đó, dự kiến Chính phủ sẽ đồng ý cho phép tổ chức khánh thành Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cao Bồ - Mai Sơn vào 4/2/2022 (tức mùng 4 Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022). Do đó có thể sẽ phải tạm dừng lưu thông một thời gian ngắn để phục vụ cho công tác tổ chức buổi lễ.

Trước đó, Bộ GTVT cũng đã có thông báo sẽ tổ chức Lễ thông xe Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 đoạn Cao Bồ - Mai Sơn vào sáng 27/1. Tuy nhiên, tối ngày 26/1, Bộ GTVT đã có văn bản thông báo tạm hoãn với lý do “Do chương trình công tác của Bộ GTVT có sự thay đổi nên lễ thông xe dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, đoạn Cao Bồ - Mai Sơn xin hoãn lại và được tổ chức vào ngày đầu xuân Nhâm Dần 2022”.

Được biết, dự án đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn được khởi công tháng 12.2019 với tổng chiều dài tuyến chính là 15,2km; đường gom 22km; 7 cầu và 3 hầm chui dân sinh. Điểm đầu tuyến tại Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đến điểm cuối tại xã Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) với tổng mức đầu tư dự án là 1.162 tỉ đồng. Đây là dự án cao tốc đầu tiên hoàn thành theo đúng tiến độ của Bộ GTVT và Quốc hội đề ra trong giai đoạn 2017 - 2020.

Theo thiết kế, phần tuyến chính cao tốc có quy mô 4 làn xe cơ giới, bề rộng nền đường là 17m, vận tốc thiết kế giai đoạn phân kỳ 80 km/h; hệ thống đường gom với tổng chiều dài khoảng 22 km. Dự án được khởi công ngày 02/12/2019 và hoàn thành ngày 31/12/2021. Đây là dự án duy nhất trong 11 dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được Bộ GTVT giao cho địa phương làm chủ đầu tư.

Sau khi tuyến đường được tổ chức Lễ thông xe thì các phương tiện sẽ lưu thông vào tuyến cao tốc từ hai điểm đầu của tuyến đường là nút Cao Bồ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) và Mai Sơn (huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình).

Bộ GTVT cũng cho biết, hiện nay Dự án chưa chính thức khánh thành và bàn giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý, vận hành khai thác. Do đó, giai đoạn khai thác tạm thời sẽ do Chủ đầu tư Dự án là Sở GTVT tỉnh Ninh Bình quản lý và tổ chức khai thác vận hành.