24/04/2024 lúc 13:42 (GMT+7)
Breaking News

Cần thúc đẩy du lịch Việt phát triển

VNHN - Trở thành ngành mũi nhọn đem lại tỷ USD xuất khẩu tại chỗ cho đất nước hàng năm, sự phát triển của du lịch Việt đang tạo cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp đầu tư.

VNHN - Trở thành ngành mũi nhọn đem lại tỷ USD xuất khẩu tại chỗ cho đất nước hàng năm, sự phát triển của du lịch Việt đang tạo cảm hứng cho nhiều doanh nghiệp đầu tư.

Tiếp tục đà tăng ấn tượng cho du lịch Việt

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Du lịch, tính chung 8 tháng năm 2019, Việt Nam đã đón khoảng 11,31 triệu lượt khách quốc tế, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2018. Gần nhất, trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1,51 triệu lượt, tăng 14,9% so với tháng 7/2019 và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng cục Du lịch dự kiến năm 2019, ngành du lịch sẽ đón khoảng 17,5 - 18 triệu lượt khách quốc tế, 85 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch đạt 700.000 tỷ đồng. Những con số trên cho thấy, du lịch Việt vẫn đang trên đà tăng trưởng tốt.

Mức tăng liên tục qua các năm tiếp tục tạo dư địa phát triển rộng lớn cho các ngành khác như bất động sản du lịch. Đơn cử Ninh Thuận đã thu hút hơn 60 dự án đầu tư về du lịch, với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 20.000 tỷ đồng, trở thành điểm sáng khi chỉ 6 tháng đầu năm 2019 đã đón hơn 1,7 triệu lượt du khách ghé thăm, đạt 74,8% so với kế hoạch, tăng 6,7% so cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch ước đạt 708 tỷ đồng, tăng 11,1% so cùng kỳ.

Việt Nam tiếp tục thu hút mạnh mẽ du khách quốc tế.

Cú hích cho hệ sinh thái du lịch đa dạng

Theo các chuyên gia, việc doanh nghiệp phát triển hệ sinh thái dịch vụ phục vụ mọi nhu cầu từ vui chơi mua sắm, lưu trú, giải trí đến vận chuyển của du khách sẽ là xu hướng tất yếu đáp ứng tối đa nhu cầu, là thỏi nam châm hút du khách. Với dòng khách quốc tế mạnh, Crystal Bay – nhà đầu tư và phát triển du lịch có hơn 20 năm kinh nghiệm, tiên phong xây dựng hệ sinh thái du lịch đa dạng. Bắt đầu từ dịch vụ lữ hành với máy bay thuê chuyến (charter flight), cùng dịch vụ trọn gói (All Inclusive) tại các khu nghỉ dưỡng, dịch vụ vui chơi giải trí và mua sắm bất tận, hệ sinh thái du lịch của Crystal Bay thỏa mãn từng mong muốn của du khách trên hành trình khám phá tại Việt Nam.

Đó cũng là lý do khiến dòng khách quốc tế của Crystal Bay liên tục tăng trưởng, trong đó nổi bật là khách Nga. Năm 2018, thông qua 1.500 chuyến bay thuê chuyến trên 18 máy bay charter, Crystal Bay đưa 360.000 khách Nga đến Việt Nam. Riêng 8 tháng đầu năm 2019, Crystal Bay đã đưa 250.000 khách Nga đến Việt Nam. Năm 2019, Crystal Bay tiến bước dài trên thị trường Đông Bắc Á. Trong chiến lược phát triển thị trường khách Hàn Quốc, đây là năm đầu tiên Crystal Bay đưa khách Hàn tới Việt Nam, dự kiến khoảng 25.000 lượt khách trong năm nay.

Crystal Bay tiếp tục vươn tới Ấn Độ, kết nối tour đến Thái Lan, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của lượt du khách quốc tế tới Việt Nam trong những năm tiếp theo. Khi đã sở hữu một dòng khách rất mạnh, Crystal Bay "bắt tay" mở rộng hợp phần chiến lược trong hệ sinh thái của mình: xây dựng các điểm đến giải trí – nghỉ dưỡng biển tiêu chuẩn quốc tế tại các vùng đất mới giàu tiềm năng.

Hệ sinh thái du lịch đa dạng giúp Tập đoàn Crystal Bay đón hàng trăm ngàn du khách quốc tế đến Việt Nam mỗi năm.

Khai mở tiềm năng du lịch vùng đất mới

Dự án SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang đánh dấu sự xuất hiện tiên phong của Crystal Bay tại vùng đất Ninh Thuận giàu trầm tích. Sát gần biển, ngay trung tâm công viên biển Bình Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang sở hữu vị trí được ví như “kim cương” giữa lòng sa thảo. Thời gian kết nối từ dự án tới 3 vùng du lịch nổi tiếng Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt (Lâm Đồng) - Phan Thiết (Bình Thuận) không quá 2 giờ chạy xe. SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là dự án đầu tiên tại Việt Nam phát triển theo mô hình Apart Hotel, sở hữu nhiều tiện ích nổi bật chiếm đến 60% không gian.

Đại diện Tập đoàn Crystal Bay chia sẻ, SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang là lời hồi đáp xu hướng đa trải nghiệm, biến mỗi dự án trở thành một điểm đến của du khách thay vì chỉ phục vụ nhu cầu lưu trú. Sau SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác lần lượt khởi tạo nhiều dự án lớn khác trong tương lai gần. Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark trải rộng 766 ha, tọa lạc trên sa mạc cát huyền ảo, bờ biển xanh ngắt và bao bọc bởi những dãy núi sẽ đem đến những trải nghiệm đặc biệt cho du khách với chuỗi lễ hội bất tận, đua xe địa hình trên cát, cưỡi lạc đà… Sailing Bay Ninh Chữ - tổ hợp 4 tòa tháp nằm trên doi đất như mũi con tàu vươn mình ra biển sẽ là thánh địa của những trải nghiệm sôi động như thể thao gió với lướt thuyền buồm, ván diều, dù lượn.

Mỗi dự án - một điểm đến, những tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển 5 sao góp phần thúc đẩy du lịch Việt phát triển.

Điểm nhấn vượt trội là khu nhà tuyết hơn 8.000 m2 quy mô thứ 3 thế giới sẽ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, ngay ở Ninh Thuận đầy nắng và gió. Những dự án giải trí nghỉ dưỡng biển chuẩn quốc tế 5 sao của Tập đoàn Crystal Bay và các đối tác hoàn thiện hạ tầng, trở thành động lực để du lịch địa phương cất cánh. Mỗi dự án - một điểm đến cũng là định hướng chung của Tập đoàn Crystal Bay, trong mục tiêu góp phần thúc đẩy du lịch địa phương đột phá.

Dự án Con đường di sản Vân Đồn có diện tích quy hoạch trên 3.300 ha, bao gồm 7 phân khu trên núi và phân khu ở các đảo. Dự án được chia thành 9 phân khu chức năng sẽ là một biểu tượng mới ở nơi đây. Với tiềm lực mạnh về dòng khách quốc tế không ngừng tăng trưởng, việc mở rộng hệ sinh thái nhằm góp phần thúc đẩy du lịch Việt phát triển, là điều Crystal Bay hướng tới trong mỗi bước tiến trên các vùng đất mới.