28/03/2024 lúc 21:58 (GMT+7)
Breaking News

Cán bộ Bắc Ninh gần dân nhằm bám sát cơ sở

VNHN - Với phương châm “Cán bộ, đảng viên gần dân, sát cơ sở”, Đảng bộ xã An Bình (Thuận Thành) không ngừng rèn luyện năng lực, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

VNHN - Với phương châm “Cán bộ, đảng viên gần dân, sát cơ sở”, Đảng bộ xã An Bình (Thuận Thành) không ngừng rèn luyện năng lực, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Bá Khước, Bí thư Đảng ủy xã An Bình cho biết: “Hiện nay, Đảng bộ xã có 332 đảng viên sinh hoạt ở 11 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ nông thôn. Nhận thức rõ vị trí quan trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, những năm qua, Đảng ủy xã đẩy mạnh tuyên truyền cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm túc Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu”.

Qua quá trình tổ chức thực hiện, Đảng ủy xã chủ động xây dựng kế hoạch rèn luyện, giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của mỗi cán bộ, đảng viên; chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, Quy định về “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập, đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, vụ lợi cá nhân; chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; nêu cao ý thức phục vụ nhân dân, làm việc với thái độ khách quan, công tâm, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của người dân. 

Hằng năm, Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu về số lượng và chất lượng đào tạo trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo. Việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng đối với cấp ủy viên được quan tâm rèn luyện một cách toàn diện về: Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết cấp trên; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ đảng viên; nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; phong cách lãnh đạo dân chủ, sâu sát.

Đường giao thông nông thôn ở xã An Bình được đầu tư mở rộng tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy xã cử 10 đồng chí đi học Trung cấp Lý luận chính trị-Hành chính và sơ cấp Lý luận chính trị; 4 đồng chí học Đại học nâng cao trình độ chuyên môn. Cán bộ gần dân được thể hiện rõ nhất tại Bộ phận “Một cửa”. Mỗi ngày, Bộ phận “Một cửa” xã An Bình tiếp nhận và giải quyết từ 30 đến 40 hồ sở thủ tục hành chính (TTHC). Các cá nhân, tổ chức đến giao dịch đều được cán bộ hướng dẫn cụ thể về quy trình giải quyết TTHC. Đảng ủy, UBND xã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong công tác cải cách TTHC như: Niêm yết công khai các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ; lập hòm thư để tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị, phản ánh của công dân; cử lãnh đạo UBND xã trực ký văn bản, không để người dân phải chờ.

Nhờ đó, mà niềm tin giữa Dân với Đảng được củng cố, mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với quần chúng ngày càng gắn bó mật thiết trong quá trình thực nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực hiện Đề án “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn xã”, Đảng ủy xã An Bình nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; quan tâm phát huy quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân thông qua nhiều mô hình hay, cách làm mới đem lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới” của Đảng ủy xã; “Ngõ xóm an toàn” ở thôn Chợ; “Cánh đồng năng suất cao” ở thôn Yên Ngô; “Hiến kế, hiến công, hiến đất” của Hội Cựu chiến binh; “Hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp” của Hội Phụ nữ; “Tuổi trẻ với pháp luật” của Đoàn Thanh niên.

Nhờ đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng gần dân, sát cơ sở, bộ mặt nông thôn mới ở An Bình đổi mới khởi sắc từng ngày; đời sống nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh từ 24 triệu đồng năm 2011 lên 45 triệu đồng năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,07% năm 2011 xuống còn 1,33% năm 2019; hệ thống điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của người dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định. Nhiều năm liên tục, Đảng bộ xã An Bình được công nhận trong sạch, vững mạnh.