28/03/2024 lúc 17:11 (GMT+7)
Breaking News

Các trường học ở TP HCM kết thúc thi học kỳ II trước ngày 9/5

Chiều 5-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản về hướng dẫn tổ chức kiểm tra hoc kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021. Sở GD&ĐT TP hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9-5.

Chiều 5-5, Sở GD&ĐT TP.HCM đã có văn bản về hướng dẫn tổ chức kiểm tra hoc kỳ 2 và hoàn tất chương trình năm học 2020-2021. Sở GD&ĐT TP hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông điều chỉnh kế hoạch và kết thúc kiểm tra định kỳ học kỳ 2 với hình thức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, tại trường trước ngày 9-5.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa yêu cầu tất cả trường học kết thúc kiểm tra học kỳ II trước ngày 9/5, sớm khoảng hai tuần so với kế hoạch.

Một tiết học của học sinh tiểu học tại TP HCM

Các trường được yêu cầu tổ chức bài kiểm tra trực tiếp tại lớp, điều chỉnh kế hoạch dạy học, xây dựng việc học trực tuyến để hoàn thành chương trình theo khung thời gian năm học 2020-2021 (kết thúc năm học ngày 24-29/5).

Trước văn bản của Sở GD&ĐT, các phòng GD&ĐT quận/huyện đã nhanh chóng điều chỉnh lich kiểm tra học kỳ 2. Phòng GD&ĐT quận 1 đã gửi thông báo đến phụ huynh và học sinh về sự thay đổi này và có lịch cụ thể cho các môn. 

Còn theo ông Nguyễn Đăng Khoa, Hiệu trưởng trường THPT Marie Curie, quận 3 thì cho hay, trường đã quyết định đẩy nhanh tiến độ để kết thúc kiểm tra cuối kỳ trong tuần này.

“Theo kế hoạch, lịch kiểm tra học kỳ II sẽ kéo dài đến ngày 10-5 với môn ngoại ngữ. Nhưng với tình hình dịch khó lường, trường đã họp, sắp xếp lại thời gian để kết thúc trong tuần này. Sự thay đổi này đã được trường thông báo sớm đến phụ huynh HS và HS và được ủng hộ”, ông Khoa nói.

Trao đổi với báo chí, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiếu cho biết: "Nhiều trường đang kiểm tra học kỳ II, có trường kéo dài đến 15/5 nên chúng tôi đề nghị gói gọn trong tuần này. Từ tuần sau, nếu dịch bệnh ổn định, trường học vẫn thực hiện theo kế hoạch năm học như cũ và bế giảng bình thường. Nếu diễn biến phức tạp, phải nghỉ học thì chuyển sang học online".

TP HCM hiện có hơn 1,7 triệu học sinh các cấp, từ mầm non đến THPT, kể cả hệ giáo dục thường xuyên. Theo kế hoạch năm học của UBND thành phố, 22/5 là hạn cuối kết thúc thi học kỳ II, năm học kết thúc và bế giảng sau đó một tuần.

Dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước với việc xuất hiện nhiều ca nhiễm mới. Đến thời điểm này đã có 18 tỉnh/thành thay đổi lịch học trước tình hình dịch COVID-19.