29/03/2024 lúc 21:57 (GMT+7)
Breaking News

Bộ Xây dựng: Phát động phong trào thi đua đặc biệt quyết thắng đại dịch COVID-19

Ngày 10/9/2021 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn Ngành. Đến dự, chủ trì và phát động thi đua có Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngày 10/9/2021 vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn Ngành. Đến dự, chủ trì và phát động thi đua có Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ký giao ước thi đua giữa đại diện khối quản lý nhà nước – đơn vị sự nghiệp – doanh nghiệp ngành Xây dựng – (Ảnh: Internet)

Cụ thể, chương trình thi đua đặc biệt được thực hiện theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Ngoài sự tham dự của Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, còn có sự tham gia của 120 điểm cầu, bao gồm các Sở Xây dựng của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị sự nghiệp, các Tổng công ty trực thuộc Bộ Xây dựng. Tại điểm cầu Hà Nội có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ Xây dựng.

Cả nước đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi đại dịch COVID-19 bùng phát, đặc biệt đợt dịch thứ 4 diễn ra từ cuối tháng 4 đến nay khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch COVID-9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 29/7/2021 và Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021, Bộ Xây dựng tổ chức phát động một phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành. Cuộc thi này sẽ góp phần khơi dậy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, nỗ lực vượt khó của toàn thể CBCNVC và người lao động cùng chung tay phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển KT-XH.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát động thi đua trong toàn ngành Xây dựng – (Ảnh: Internet)

Nội dung cuộc thi được Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị quán triệt rõ ràng, nhấn mạnh kế hoạch cụ thể trong 09 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu ở Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” được ban hành kèm theo Quyết định số 988/QĐ-BXD.

Tại buổi Lễ, Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam Nguyễn Thị Thủy Lệ cũng kêu gọi toàn Ngành nỗ lực thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát động, gắn với việc thực hiện phong trào thi đua tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng.

Hiện số ca bệnh trong ngày vẫn đang ở mức cao, Hà Nội và 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam đang phải thực hiện giãn cách, phong tỏa. Trong bối cảnh này thì nhiệm vụ đặt ra cho ngành Xây dựng trong thời gian tới cũng sẽ hết sức nặng nề, khó khăn, thách thức. Do vậy bản thân các lãnh đạo, nhân viên phải luôn đề cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm hơn nữa để cùng người dân vượt qua khó khăn. Đồng thời toàn Ngành cần phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang, đoàn kết, đồng lòng, phát huy trí tuệ, nỗ lực cao nhất vượt qua khó khăn, thử thách, không chỉ là quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch COVID-19, mà còn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) của ngành Xây dựng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.