20/04/2024 lúc 20:55 (GMT+7)
Breaking News

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm làm việc tại tỉnh Bắc Giang

VNHN - Chiều ngày 26/8/2019, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Giang về tình hình KT-XH và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. 

VNHN - Chiều ngày 26/8/2019, Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đoàn công tác của Bộ có buổi làm việc tại tỉnh Bắc Giang về tình hình KT-XH và công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. 

Cùng đi có Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quan; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị của Bộ. Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía tỉnh Bắc Giang có các đồng chí: Bùi Văn Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Thị Thu Hồng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lại Thanh Sơn, Dương Văn Thái, Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Ánh Dương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.

Đoàn công tác của Bộ Công an có buổi làm việc với tỉnh Bắc Giang chiều 26/8.

Tại buổi làm việc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Bùi Văn Hải đã thông tin khái quát kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH và công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Theo đó, năm 2018 và 8 tháng năm 2019, tình hình KT-XH của tỉnh Bắc Giang có nhiều khởi sắc, kinh tế tăng trưởng mạnh, ổn định ở mức cao 16,3%, dự báo có thể đạt 17% trong năm 2019. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, lao động việc làm được quan tâm và có những thành tích nổi bật, an sinh xã hội được bảo đảm…

Trao đổi tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu quan trọng, nổi bật của tỉnh Bắc Giang đạt được trong lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh, quốc phòng thời gian qua. Đặc biệt, Bộ trưởng biểu dương Bắc Giang là một trong 10 địa phương đi đầu trong việc triển khai thực hiện đề án đưa công an chính quy về cấp xã.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị.

Bộ trưởng khẳng định, việc đưa công an chính quy về cấp xã là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Mục đích của đề án này là nhằm đưa công an chính quy về gần với nhân dân; quan tâm sâu sát, nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân và vấn đề an ninh trật tự tại cơ sở. Đây là một chủ trương đúng đắn, hoàn toàn phù hợp với tình hình hiện nay.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn hỗ trợ, tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm đến chế độ, chính sách của lực lượng công an xã bán chuyên trách để đội ngũ này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với công an xã chính quy. 

Đối với Công an tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu tiếp tục lựa chọn cán bộ, chiến sĩ có đủ điều kiện để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ trước khi bố trí đảm nhiệm các chức danh công an xã. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt những khó khăn của lực lượng công an xã; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ sinh hoạt và làm việc của lực lượng công an xã…

Bộ trưởng khẳng định, bên cạnh việc đưa lực lượng công an chính quy về cấp xã, vẫn phải coi trọng lực lượng công an không chính quy tại cơ sở. Đây vẫn là lực lượng nòng cốt làm công tác dân phòng trị an tại các thôn xóm, cơ sở trường học, nhà máy, xí nghiệp… Do đó, thời gian tới, Bộ sẽ tham mưu Chính phủ có chính sách phù hợp để vừa phát huy được vai trò của lực lượng công an chính quy vừa làm tốt hơn nữa vai trò của lực lượng dân phòng trị an tại cơ sở.  

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở xã Nhã Nam (Tân Yên).