16/04/2024 lúc 13:49 (GMT+7)
Breaking News

Bộ GD&ĐT sẽ trình Quốc hội phương án thi THPT Quốc gia phù hợp nếu chưa đi học lại trước 15/6

VNHN - Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và học sinh có thể đi học trở lại trước ngày 15/6, chúng ta sẽ tổ chức thi THPT Quốc gia từ ngày 8-11/8. Phương án xấu nhất, khi học sinh chưa được đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, Bộ GD&ĐT sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án phù hợp hơn.

VNHN - Theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ cho biết: Nếu tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và học sinh có thể đi học trở lại trước ngày 15/6, chúng ta sẽ tổ chức thi THPT Quốc gia từ ngày 8-11/8. Phương án xấu nhất, khi học sinh chưa được đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, Bộ GD&ĐT sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án phù hợp hơn.

Ngày 10/4 vừa qua, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế đã giao ban báo chí trực tuyến về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Hữu Độ cho biết, nếu đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, học sinh lớp 12 vẫn có thể tham gia kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia (THPT Quốc gia), với tinh thần tổ chức giảm nhẹ nhất có thể.


Nếu sớm kiểm soát dịch, học sinh có thể đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, chúng ta sẽ đủ thời gian chuẩn bị để thực hiện kỳ thi như đã dự tính. (Ảnh minh hoạ)

Nếu học sinh đi học lại trước 15/6 vẫn đủ thời gian thi Tốt nghiệp THPT

Tuy nhiên, trong trường hợp phương án xấu nhất khi tình hình dịch bệnh chưa thể kiểm soát để học sinh được đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, Bộ GD&ĐT sẽ trình Quốc hội cân nhắc phương án phù hợp hơn.

Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ GD&ĐT đã điều chỉnh khung thời gian năm học 2019-2020, theo đó thời gian kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020; thời gian tổ chức Kỳ thi THPT Quốc gia từ ngày 8-11/8/2020.

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng đã đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh/thành phố căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại.

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và học sinh có thể đi học trở lại trước ngày 15/6/2020, chúng ta sẽ đủ thời gian chuẩn bị để thực hiện kỳ thi theo thời gian nói trên. Và trong trường hợp này, việc tuyển sinh Đại học vẫn được thực hiện như các năm trước đây; thời gian bắt đầu năm học 2020-2021 được thực hiện như hằng năm, khai giảng ngày 5/9/2020.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cũng cho biết thêm, những nội dung thiếu của học kỳ 2 sẽ bù trong năm học mới. Cụ thể, trong khoảng 1-2 tuần đầu của năm học mới sau khi khai giảng, học sinh sẽ học bù lại một số kiến thức nếu còn thiếu.

Theo đó, nếu dịch kiểm soát được, học sinh đi học trước ngày 15/6, vẫn đảm bảo chương trình cho học sinh, năm học có thể kết thúc vào ngày 15/7/2020. Đồng thời, học sinh vẫn có thể tiếp tục thi THPT Quốc gia theo đúng kế hoạch vào tháng 8/2020 và theo đúng Luật Giáo dục.

Về kỳ thi THPT quốc gia, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho hay, Bộ vẫn đang xây dựng và sẽ báo cáo Chính phủ. Nhưng nếu thời gian đi học chậm hơn, tức sau 15/6, học sinh vẫn sẽ phải học trực tuyến. Bộ GD&ĐT sẽ phải trình Chính phủ phương án điều chỉnh kì thi THPT Quốc gia phù hợp hơn.

Tinh giảm chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020

Cũng theo Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, trong thời gian học sinh phải tạm nghỉ học ở trường, Bộ GD&ĐT đã tinh giản chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020. Đề tham khảo Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 cũng đã được ban hành, bám sát nội dung dạy học đã được tinh giản.

Bộ GD&ĐT đã hướng dẫn các nhà trường tổ chức dạy học qua Internet và trên truyền hình để thực hiện chương trình giáo dục và đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT cũng công bố đề thi tham khảo theo chương trình tinh giản để giúp cho học sinh ôn tập, yên tâm đạt được mặt bằng kiến thức của cả hai học kỳ.

Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học sinh đi học trở lại sẽ tiếp tục thực hiện chương trình và kiểm tra định kỳ, học kỳ để hoàn thành chương trình năm học trước ngày 15/7/2020.