29/03/2024 lúc 08:32 (GMT+7)
Breaking News

Bình Định: Thông qua kết quả bầu cử 

Vừa qua, Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 7 thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Vừa qua, Ủy ban bầu cử tỉnh họp phiên thứ 7 thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự phiên họp có 28 thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Phi Long và các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì các nội dung phiên họp. Ủy ban bầu cử tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 19/NQ-UBBC ngày 26.5.2021 về việc công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Bình Định khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (danh sách 57 đại biểu).

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp diễn ra ngày 23.5, toàn tỉnh có 1.221.330 cử tri đi bầu trên tổng số 1.223.411 cử tri trong danh sách, đạt tỷ lệ 99,83% (trong đó, các huyện Hoài Ân, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và TX An Nhơn có 100% số cử tri đi bầu; TX Hoài Nhơn đạt tỷ lệ 99,99%, huyện Phù Cát 99,98%, Phù Mỹ 99,96%, Tây Sơn đạt 99,90%, TP Quy Nhơn 99,53%, huyện Tuy Phước 99,43% số cử tri đi bầu). Tổng số đại biểu HĐND tỉnh đã được bầu đủ là 57 đại biểu trên tổng số 95 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tại 19 đơn vị bầu cử. Trong đó, có 15 đại biểu nữ (26,31%), 4 đại biểu người dân tộc thiểu số (7,01%), 6 đại biểu dưới 40 tuổi (10,52%), 2 đại biểu ngoài Đảng (3,50%), 2 đại biểu tôn giáo (3,5%); 19 đại biểu tái cử (33,33%).

Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh biểu quyết thông qua các biên bản xác định kết quả bầu cử ( Ảnh: Ngọc Quỳnh).

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh đã biểu quyết thông qua biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Bình Định và biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phát biểu kết luận phiên họp: Cuộc bầu cử trên địa bàn Bình Định đã diễn ra rất an toàn, rất thành công với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,83%, nhiều đơn vị có 100% số cử tri đi bầu. Chúng ta đã bầu đúng, bầu đủ số lượng ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Ủy ban bầu cử tỉnh và các sở, ngành, đơn vị liên quan, trong đó có Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu cho Ủy ban bầu cử tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức điều hành cuộc bầu cử. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cảm ơn tất cả các thành viên đã tham gia và tạo nên thành công của cuộc bầu cử.