29/03/2024 lúc 19:55 (GMT+7)
Breaking News

Bình Định: Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh

Chiều 27/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 27/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan. Phát biểu tại hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã nhấn mạnh: trong giai đoạn 2020-2025, 5 trụ cột tăng trưởng kinh tế được tỉnh xác định là: phát triển công nghiệp; phát triển du lịch; phát triển dịch vụ cảng và logistics, bao gồm cảng biển và cảng hàng không; phát triển nông, lâm nghiệp - thủy sản dựa trên công nghệ cao, chuyển từ số lượng sang chất lượng; phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Kim Loan)

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện nghiên cứu các kế hoạch và các văn bản có liên quan, phối hợp với UBND và Ủy ban bầu cử cùng cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả các kế hoạch đã được triển khai tại hội nghị này; hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã phối hợp với UBND và Ủy ban bầu cử cùng cấp chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức các hội nghị tiếp xúc. Phối hợp tổ chức các hội nghị tiếp xúc chặt chẽ, đúng theo luật định; đảm bảo trao đổi thẳng thắn, chân thành, cởi mở giữa cử tri với người ứng cử và ngược lại. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh cung cấp tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên, chậm nhất vào sáng ngày 29/5; gửi danh sách địa bàn ứng cử của 13 vị ứng cử đại biểu Quốc hội ngay sau khi có Nghị quyết của Ủy ban bầu cử Quốc gia về vấn đề này. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng đề nghị các đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh xây dựng chương trình hành động của cá nhân; vận động bầu cử đảm bảo theo luật định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện trong quá trình chuẩn bị, tiếp xúc cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Kim Loan)

Theo Kế hoạch, từ ngày 05/5 đến ngày 13/5/2021, các buổi tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ diễn ra tại 34 điểm, cụm điểm tiếp xúc tại 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội. Trong đó, đơn vị bầu cử số 1 gồm thành phố Quy Nhơn và 4 huyện: Tuy Phước, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh; đơn vị bầu cử số 2 gồm thị xã An Nhơn và 2 huyện: Phù Cát, Hoài Ân; đơn vị bầu cử số 3 gồm thị xã Hoài Nhơn và 2 huyện: Phù Mỹ, An Lão. Thời gian tiếp xúc diễn ra từ ngày 05/5 đến ngày 13/5/2021.

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu kết thúc hội nghị. (Ảnh: Kim Loan)

Đồng thời, Từ ngày 06/5 đến ngày 14/5/2021 sẽ diễn ra các buổi tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam đã phân 144 điểm, cụm điểm tiếp xúc tại 19 đơn vị bầu cử. Cụ thể: Thành phố Quy Nhơn (đơn vị bầu cử số 1, 2, 3); huyện Tuy Phước (đơn vị bầu cử số 4); huyện Vân Canh (đơn vị bầu cử số 5); thị xã An Nhơn (đơn vị bầu cử số 7, 8); huyện Tây Sơn (đơn vị bầu cử số 9, 10); huyện Vĩnh Thạnh (đơn vị bầu cử số 11); huyện Phù Cát (đơn vị bầu cử số 12); huyện Phù Mỹ (đơn vị bầu cử số 14, 15); huyện Hoài Ân (đơn vị bầu cử số 16); huyện An Lão (đơn vị bầu cử số 17); thị xã Hoài Nhơn (đơn vị bầu cử số 18, 19).